Ford bỏ BlackBerry chuyển sang dùng iPhone

Ford Motor – hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 2 của Mỹ - đang có kế hoạch chuyển đổi từ BlackBerry sang iPhone cho nhân viên của hãng trên phạm vi quy mô toàn cầu. Đây được coi là một chiến thắng lớn của Apple trong việc tìm cách thu hút những đối tượng khách hàng doanh nghiệp.

Ford bỏ BlackBerry chuyển sang dùng iPhone
Trả lời phỏng vấn của tờ Bloomberg, Sara Tatchio, phát ngôn viên của hãng xe Ford cho biết, trước mắt công ty sẽ thay thế 3.300 chiếc smartphone của Blackberry sang iPhone cho nhân viên vào cuối năm nay. Sau đó, Ford cũng đặt mục tiêu sẽ chuyển đổi thêm 6.000 chiếc iPhone cho nhân viên trong hai năm tiếp theo. Hiện hãng xe Mỹ đang tìm thuê một nhà phân tích công nghệ di động để giám sát việc “triển khai iPhone cho công ty trên quy mô toàn cầu”.

Lý giải về kế hoạch bỏ rơi Blackberry để kết thân với Apple, Tatchio nhấn mạnh iPhone có khả năng đáp ứng được cả hai nhu cầu kinh doanh của công ty và nhu cầu cá nhân của các nhân viên một cách an toàn nhất.


“Nếu tất cả nhân viên đều sử dụng một thiết bị smartphone giống nhau sẽ cải thiện an ninh và đơn giản hoá việc quản lý IT. Ngoài chi phí cho thiết bị, Ford sẽ không tốn thêm một chi phí nào khác cho kế hoạch chuyển đổi sang dùng iPhone”, Tatchio nói.
 
Rõ ràng, việc chuyển đổi sang dùng iPhone của Ford, hãng xe hơi hiện đang có khoảng 181.000 nhân viên trên toàn thế giới, là một đòn giáng mạnh vào BlackBerry, đặc biệt là khi hãng smartphone này đang trong tình cảnh rất khó khăn với lượng tiêu thụ điện thoại di động sụt giảm mạnh. Ngược lại, đây lại được coi là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công trong chiến lược mở rộng tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp của Apple để thúc đẩy hơn nữa thị phần.
 
Không chỉ vậy, mới đây, Apple cũng đã thành lập mối quan hệ đối tác với IBM để tạo ra các phần mềm kinh doanh phục vụ những doanh nghiệp trên iPhone và iPad. Với thỏa thuận này, IBM có thể sẽ bán các thiết bị Apple cho các doanh nghiệp và đây là một tin xấu nữa cho BlackBerry. Hãng nghiên cứu IDC hồi tháng 5/2014 đã đưa ra dự báo, trong năm nay iPhone của Apple sẽ chiếm tới 15% thị phần smartphone, trong khi BlackBerry chỉ chiếm một phần rất khiêm tốn, khoảng 1%.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn