Ford cắt giảm sản lượng vì thiếu chip

Ford phải tạm dừng sản xuất một số mẫu ô tô tại các nhà máy Michigan, Illinois, Missouri và Mexico vì thiếu chip bán, ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe chủ chốt của hãng.

 
Trang Carbuzz dẫn thông báo của Ford cho biết: Sự thiếu hụt chất bán dẫn toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng đến các nhà máy ở Bắc Mỹ của hãng và các nhà sản xuất ô tô khác trên thế giới cũng như nền công nghiệp xe hơi toàn cầu. Hiện tại, Ford đang nỗ lực tối đa hóa sản lượng với cam kết tiếp tục hoàn thiện thêm nhiều phương tiện nhằm đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.
 
Quyết định cắt giảm sản lượng của Ford sẽ ảnh hưởng đến nhiều mẫu xe như Ford Bronco, Ranger, Explorer, Mustang Mach-E, F-150 và Lincoln Aviator. Thậm chí, việc sản xuất linh kiện cũng bị thu hẹp tại các nhà máy Michigan và Missouri.
 
Đây là đòn giáng mạnh vào Ford khi loạt sản phẩm mới của hãng đang hút khách ở cả thị trường trong nước và quốc tế. Để giảm bớt áp lực sản xuất, hệ thống đại lý của nhà sản xuất ô tô Mỹ đã sàng lọc và cắt giảm 80% phiên bản khác, giúp thương hiệu có thể tập trung chế tạo những phiên bản phổ biến nhất.
 
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng: Đây là cách "bán hàng tồn kho" để giảm lượng hàng tồn đọng. Động thái này sẽ mang lại lợi ích cho các đại lý và nhà sản xuất vì có khả năng cải thiện lợi nhuận và tăng tốc độ lưu chuyển hàng tồn kho. Song, người dùng sẽ gặp nhiều bất lợi vì khó có thể chọn những chiếc xe theo sở thích.
 
Trước những khó khăn mà các công ty sản xuất ô tô Mỹ đang phải đối mặt vì tình trạng thiếu chip vẫn tiếp diễn, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra lời đề nghị chính thức trước Quốc hội về dự luật nhằm mở đường cho việc gây quỹ 52 tỷ USD cho sản xuất chip nội địa. Đây được kỳ vọng là giải pháp để Mỹ thoát khỏi sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu chất bán dẫn từ châu Á, từng bước khắc phục tình trạng thiếu chip, vốn đã gây nhiều thiệt hại cho ngành công nghiệp ô tô.