Ford đột phá với nhựa làm từ CO2

Hãng xe Ford đã công bố một thành tựu mới trong lĩnh vực tái chế khi tìm ra cách để sản xuất nệm mút và các thành phần bằng nhựa từ CO2.

Hãng xe Ford sản xuất nhựa từ CO2
 
Hãng xe Mỹ bắt đầu làm việc với một số công ty, nhà cung cấp và các trường đại học từ năm 2013 để tìm ra giải pháp ‘bẫy” CO2. Một trong số những đối tác của công ty là Novomer, một doanh nghiệp có trụ sở tại New York chuyên sử dụng khí thải từ các nhà máy để sản xuất ra những vật liệu khác nhau. Thông qua một hệ thống chuyển đổi, Novomer có thể sản xuất ra một loại polymer được đưa vào một loạt vật liệu tái chế bao gồm xốp và nhựa.
 
Hãng xe Ford sản xuất nhựa từ CO2 1
 
Loại nệm mút này có thể được dùng để làm ghế và một số ứng dụng khác trên các phương tiện. Theo Ford, hãng có thể giảm sử dụng dầu mỏ tới 300 nghìn tấn mỗi năm.
 
Trong khi đó, theo Liên đoàn Nhựa của Anh, sản xuất nhựa chiếm gần 4% sử dụng dầu mỏ trên toàn thế giới. Ford kỳ vọng loại nhựa sinh học này sẽ giúp các hãng sản xuất đạt mục tiêu dài hạn là giải quyết vấn đề nóng lên toàn cầu được đưa ra trong thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.
 
Hãng xe Ford sản xuất nhựa từ CO2 2
 
Đây không phải lần đầu tiên Ford sử dụng vật liệu tái chế cho các  sản phẩm của mình. Trong thời gian qua, những nhà nghiên cứu của hãng đã tiến hành nghiên cứu việc tích hợp, và sử dụng những chất liệu thân thiện với môi trường như rơm, đậu nành, cà rốt, xơ dừa… vào từng thành phần của xe.