Ford dừng lắp ráp Fiesta tại Việt Nam

Kể từ đầu tháng 12/2018, Ford Việt Nam chính thức dừng lắp ráp Fiesta tại nhà máy của hãng ở Hải Dương sau 7 năm mẫu xe đô thị hạng B có mặt trên thị trường.

 
Ford Việt Nam cho biết đã chính thức dừng lăp ráp dòng xe Fiesta tại nhà máy đặt tại Hải Dương từ đầu tháng 12/2018. Được biết tại nhà máy ở Thái Lan của Ford vẫn đang lắp ráp cùng phiên bản với Fiesta tại Việt Nam và trong khi đợi những kế hoạch tiếp theo của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á, tạm thời Ford vẫn “bỏ ngỏ” khả năng sẽ nhập khẩu dòng xe này từ Thái Lan.
 
Ford Fiesta được giới thiệu trên thị trường Việt vào năm 2011 (là mẫu One Ford thứ hai sau Ranger có mặt tại Việt Nam) và sau 7 năm, tổng cộng đã có hơn 4.000 xe Focus đến tay khách hàng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau khi trải qua thời kỳ “hoàng kim” vào những năm 2011, 2012 với lượng tiêu thụ tính theo nghìn chiếc, vài năm trở lại đây, mẫu xe cỡ B đang có kết quả kinh doanh không thực sự tốt. Điều đó thể hiện rõ ở việc trong năm 2017, Ford chỉ bán ra 504 xe.
 
Cộng dồn 11 tháng năm 2018, tình tình cũng không khả quan hơn với kết quả chưa đầy 400 xe. Thậm chí, Ford Fiesta đứng thứ hai trong bảng xếp hạng những mẫu ôtô ế ẩm nhất tháng 11/2018 với vỏn vẹn 13 xe rời khỏi đại lý, giảm hơn 60% so với cùng kỳ.
 
Ngoại trừ Fiesta, những dòng xe khác sử dụng chung nền tảng khung gầm và động cơ Ecoboost 1.0L như Ford Focus hay Ford EcoSport vẫn tiếp tục được lắp ráp trong nước.