Ford Escape lập kỷ lục về số lần bị triệu hồi

Chiếc crossover Escape của Ford vừa chính thức xác lập “kỷ lục” mới với 16 lần dính án phải sửa lỗi chỉ trong vòng 3 năm kể từ khi mẫu xe này được tái thiết.

Ford Escape
Ford Escape liên tiếp bị triệu hồi sau khi được thiết kế lại
Trong thông báo đưa ra hôm 24/6, hãng xe Ford cho biết sẽ tiến hành triệu hồi hơn 200.000 chiếc Escape và Transit Connects đời 2014 và 2015. Theo Ford, hai mẫu xe này “dính” một số lỗi cần sửa chữa trên bảng điều khiển. Cụ thể, khi khởi động một số tính năng như chuông và đèn cảnh báo không hoạt động, tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn và vi phạm các tiêu chuẩn an toàn tại một số quốc gia.
 
Tất cả những xe thuộc diện này đều ở thị trường Bắc Mỹ bao gồm 202.298 chiếc Escape và 1.147 chiếc Transit. Tuy nhiên, theo chủ tịch hãng ô tô Mỹ Joe Hinrichs, hiện vẫn chưa có bất kỳ báo cáo tai nạn hoặc thương tích nào được ghi nhận có nguyên nhân là lỗi này.
 
Điều đáng nói là đây là đợt triệu hồi lần thứ 16 của chiếc Escape kể từ khi được tái thiết kế lại vào năm 2013, với trung bình hơn 5 đợt triệu hồi/năm. Cụ thể, phiên bản 2013 bị gọi về sử lỗi 12 lần, phiên bản 2014 chỉ kém hơn một chút với 9 lần. Có 5 đợt triệu hồi ảnh hưởng đến cả 2 phiên bản. Năm nay là lần đầu tiên Escape đời 2015 bị ảnh hưởng.
 
Ford khẳng định đợt triệu hồi này không ảnh hưởng nhiều đến tình hình kinh doanh của Escape. Lý giải về tình trạng sụt giảm 4.3% lượng xe tiêu thụ của Escape trong 5 tháng đầu năm nay tại thị trường Mỹ, hãng xe này cho rằng là do hãng đang tập trung đẩy mạnh xuất khẩu mẫu crossover này ra thị trường quốc tế.