Ford, GM bị kiện vì sao chép nhạc

Hiệp hội Nhạc sỹ Hoa Kỳ đã chính thức đâm đơn kiện hai hãng sản xuất xe hơi là Ford và GM với cáo buộc sao chép nhạc.

Ford và GM bị kiện vì sao chép nhạc.
 
Theo Jalopnik đưa tin ngày 31/7, trong đơn kiện gửi lên tòa án ở Washington, Hiệp hội Nhạc sỹ Hoa Kỳ (AARC) khẳng định hai hãng xe Ford và GM đã lắp đặt những hệ thống nghe nhạc có thể sao chép nhạc từ đĩa CD sang ổ cứng của xe hơi. Điều đó đồng nghĩa với việc hai hãng sản xuất ô tô này đang “tiếp tay” cho hành vi sao chép lậu nội dung của đĩa CD và vi phạm luật bản quyền âm nhạc vốn rất gắt gao tại Mỹ kể từ năm 1992.
 
“Các mẫu xe đều được thiết kế với mục đích rõ ràng là sao chép đĩa CD và ghi âm lại các bản thu kỹ thuật số để lưu lại trong ổ cứng của xe. Chúng tôi không thích các vụ kiện tụng nhưng muốn các thành viên của mình có được tiền bản quyền”, Chủ tịch AARC Linda Bocchi tuyên bố.
 
Từ đó, AARC đã yêu cầu Ford và hãng xe GM phải đền bù những thiệt hại về mặt tài chính (có thể lên tới 2.500 USD mỗi thiết bị), đồng thời thu hồi các dòng xe có trang bị các hệ thống nêu trênnhằm loại bỏ chúng.
 
Song, theo BBC, cho tới nay cả Ford và GM đều từ chối bồi thường khi cho rằng không phạm luật trong trường hợp này. Tờ Computer World dẫn lời một đại diện của Ford cho biết: “Chúng tôi tin tưởng mình đã có hợp đồng đầy đủ với các bên liên quan về vấn đề này. Hiện công ty đang tìm hiểu kỹ hơn về vụ kiện và chưa thể đưa thêm thông tin vào thời điểm này”.
 
Tuy chưa có kết luận cuối cùng của tòa án, nhưng những cái tên nằm trong danh sách bị kiện gồm Lincoln MKS, Ford Taurus, Ford Explorer, Buick LaCrosse, Cadillac SRX, Chevrolet Volt, và GMC Terrain có thể đối mặt với một đợt thu hồi lớn trong thời gian tới.   
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn