Ford lần đầu được tăng xếp hạng tín dụng sau 4 năm

Với kết quả hoạt động tài chính khả quan và triển vọng tăng trưởng tích cực, hãng sản xuất ô tô Mỹ Ford đã được tổ chức xếp hạng tín dụng nổi tiếng Moody nâng hạng tín dụng lên mức Baa2 từ mức Baa3. Đây là lần đầu tiên Ford được tăng xếp hạng tín dụng kể từ năm 2012 và cũng là lần đầu nhận được xếp hạng cao nhất của Moody từ năm 2005.

Ford tăng xếp hạng tín dụng
 
Trong báo cáo đưa ra cuối ngày 17/2, Bruce Clark, Phó Chủ tịch cấp cao của Moody, nhấn mạnh: “Nhân tố quan trọng nhất khiến chúng tôi nâng bậc tín dụng cho Ford chính là công ty có một nguồn lực tài chính và hoạt động mạnh mẽ cần thiết để có thể đối mặt và vượt qua được những thử thách sắp tới”.
 
Ngay sau khi thông báo tăng hạng tín dụng cho Ford được đưa ra, cổ phiếu của hãng sản xuất ô tô này đã tăng 3,4% và chốt ở mức 12,27 USD trong phiên giao dịch hôm 17/2. Trước đó, mặc dù đạt dược mức lợi nhuận trước thuế kỷ lục trong năm 2015, cổ phiếu của Ford vẫn bị sụt giảm mạnh tới 16% trong năm qua.
 
“Ford đã có một năm 2015 hoạt động thành công và sẽ tiếp tục duy trì đà triển vọng tích cực này trong năm 2016. Sở dĩ, Ford ghi dấu được những thành tựu ấn tượng trong năm 2015 một phần là nhờ sự ra mắt thành công của mẫu xe bán tải F-150 thân nhôm mới, những nỗ lực tái cơ cấu sâu rộng tại thị trường châu Âu và xây dựng được một vị thế cạnh tranh tốt tại Trung Quốc”, Moody khẳng định.
 
Bên cạnh những thành tựu đạt được do nỗ lực chủ quan, Ford cũng được hưởng lợi rất lớn từ những điều kiện thuận lợi như: nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao và giá cả cạnh tranh ở Bắc Mỹ đi cùng với giá xăng xuống thấp, kinh tế châu Âu phục hồi và nhu cầu mua sắm xe hơi ở Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu chững lại.
 
Trong năm 2015, thu nhập ròng của Ford đạt được là 7,4 tỷ USD. Hãng xe Mỹ kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của hãng trong năm 2016 ít nhất sẽ bằng hoặc vượt qua mức 10,8 tỷ USD của năm 2015.