Ford lãnh án phạt 1 triệu USD vì ‘thờ ơ’ với môi trường

Hãng sản xuất ô tô Mỹ Ford vừa bị các nhà chức trách Mexico tuyên án phạt lên đến hơn 18 triệu peso (1,05 triệu USD) vì bán xe không có giấy chứng nhận tuân thủ các quy định về môi trường tại đây.

Ford bị phạt 1 triệu USD
 
 
Theo Cơ quan Công tố liên bang về vấn đề bảo vệ môi trường Mexico (Profepa) 4.690 xe Ford đã được bán ra thị trường mà không có giấy chứng nhận đạt chuẩn về môi trường bao gồm lượng phát thải và mức độ tiếng ồn.

Trước đó, hồi tháng 2/2016, cơ quan này cũng đưa ra mức phạt 8,9 triệu USD đối với tập đoàn Đức Volkswagen do 45.494 xe đời 2016 của hãng này được đưa ra thị trường mà chưa qua kiểm định về các tiêu chuẩn về môi trường. Tuy nhiên, khác với xe Volkswagen, hơn 4 nghìn xe Ford vẫn đáp ứng các quy định pháp luật của Mexico. Sở dĩ, hãng xe Blue Oval này phải chịu án phạt trên là do không nộp những giấy tờ chứng nhận liên quan đến vấn đề môi trường cho các xe bị ảnh hưởng.
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Reuters, Ford Mexico nhấn mạnh tất cả các mẫu xe của hãng đều “đạt chuẩn”, vấn đề chỉ là thủ tục, đồng thời cam kết với khách hàng sẽ sớm giải quyết vấn đề này với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, Ford cũng ngậm ngùi thừa nhận đây là một bài học nhãn tiền để hãng rút kinh nghiệm, tránh lặp phải sai lầm để nhận lấy những khoản phạt triệu đô không đáng có ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác.
 
Điều đáng chú ý là án phạt này được đưa ra không lâu sau khi ứng cử viên cho chức Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump lên tiếng chỉ trích khoản đầu tư 1,6 tỷ USD của Ford để đầu tư xây dựng một nhà máy mới ở Mexico là “một sự sỉ nhục” cho nước Mỹ dù Mexico hiện là nhà sản xuất xe hơi đứng thứ bảy trên thế giới và là nơi sản xuất ô tô lớn thứ tư của Mỹ. Trong năm 2015, ngành công nghiệp ô tô chiếm tới 3% GDP của Mexico với doanh thu lên đến hơn 50 tỷ USD. Sản lượng xe hơi của Mexico đạt 3,4 triệu chiếc/năm, trong đó lượng xe tiêu thụ tại thị trường nội địa là trên 1,3 triệu xe các loại.