Ford Ranger tiếp tục bị triệu hồi khi bê bối túi khí Takata vẫn "ám ảnh"

Ford mới đây đã thông báo cho chủ xe của 33.428 chiếc Ranger đời 2006 tại Bắc Mỹ do có lỗi túi khí trong những chiếc xe này, đồng thời khuyến cáo họ nên dừng sử dụng và đem ngay tới đại lý để sửa chữa.

 
Những chiếc Ranger nằm trong đợt triệu hồi này được sản xuất tại nhà máy Twin Cities từ 10/8/2005 đến 15/12/205. Tuy nhiên lúc đầu Ford chỉ cho rằng có 3 nghìn chiếc đời 2006 được xác nhận là có nguy cơ lỗi túi khí và cần phải triệu hồi.
 
Trong số 33.428 xe bị triệu hồi lần này, có 30.603 chiếc tại thị trường Mỹ, 2.825 chiếc ở thị trường Canada. Tính cả 3 nghìn chiếc bị triệu hồi trước đó, hiện có 36.330 chiếc Ranger bị triệu hồi tại thị trường Bắc Mỹ.
 
Lỗi túi khí Takata trên Ford Ranger có thể khiến các túi khí bị bung quá mạnh, làm văng các mảnh kim loại vào những người ngồi trong cabin. Các mẫu xe này đã từng nằm trong các đợt triệu hồi trước đây, nhưng giờ được chuyển vào danh sách các xe cần triệu hồi khẩn cấp do có nguy cơ cao hơn.
 
Ford cho biết các đại lý của họ sẽ sửa chữa triệt để để giải quyết vĩnh viễn các rủi ro và có thể cho chủ xe “mượn” tạm một chiếc xe khác nếu cần thiết.