Ford sẽ khai tử những mẫu xe “ế ẩm”

Ford châu Âu vừa công bố một kế hoạch tái cơ cấu nhằm cải thiện lợi nhuận và cắt giảm chi phí, trong đó có việc “khai tử” những mẫu xe tồn kho.

Xe Ford Edge
 
Ford cho biết sẽ tạo ra một dòng sản phẩm hợp lý và đem lại lợi nhuận. Công ty từ chối cung cấp thông tin chi tiết nhưng nhấn mạnh sẽ xóa sổ một số mẫu ô tô bán chậm. Bên cạnh đó, hãng sẽ tung ra thị trường 7 mẫu xe mới hoặc được “tân trang” lại trong năm nay, bao gồm Focus RS, Edge và Kuga phiên bản facelift.
 
Trong thời gian qua, crossover và SUV đang là những phân phúc phổ biến nhất tại châu Âu. Để nắm bắt cơ hội này, hãng xe Ford dự kiến ra mắt 5 xe mới trong 3 năm tới. Công ty cũng chỉ “úp mở” một trong số chúng sẽ là Edge.
 
Đến năm 2020, Ford còn dự định sẽ giới thiệu các xe  điện, xe hybrid và plug-in hybrid mới. Người tiêu dùng cũng có thể chờ đợi hãng mở rộng dòng Vignale với ít nhất 5 mẫu xe vào năm 2017.
 
Một phần trong kế hoạch tái cơ cấu, hãng xe Ford sẽ thực hiện kế hoạch giảm chi phí thông qua việc để một số nhân viên “ra đi”. Công ty không cho biết số lượng chính xác những người tham gia chương trình nhưng dự kiến, hãng sẽ tiết kiệm được khoảng 200 triệu USD mỗi năm.
 
2015 là năm đầu tiên Ford châu Âu làm ăn có lãi sau 3 năm thua lỗ tại “lục địa già”, lượng tiêu thụ cũng tăng 10%. Jim Farley, Giám đốc điều hành của Ford ở châu Âu, cho biết: “Trong 3 năm qua, Ford châu Âu đã cải thiện ở tất cả các lĩnh vực và đạt lợi nhuận 259 triệu USD năm 2015. Chúng tôi cam kết sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi, thực hiện những bước đi cần thiết để đạt lợi nhuận ở tất cả các giai đoạn”.
 
Đây không phải lần đầu tiên Ford thay đổi chiến lược kinh doanh. Kể từ năm 2013, Ford đã đóng cửa 3 nhà máy sản xuất ở Tây Âu để giảm chi phí. Cách đây không lâu, hãng cũng tuyên bố sẽ rút chân khỏi 2 thị trường là Nhật Bản và Indonesia ngay trong năm nay.