Ford thu hồi 850.000 xe lỗi túi khí

Có vẻ như năm 2014 là năm của những vụ thu hồi xe lỗi lớn. Trong đó, các hãng xe Mỹ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua. Mới đây nhất, Ford - hãng sản xuất xe hơi lớn thứ 2 của Mỹ - lại vừa ra thông báo thu hồi 850.050 xe để sửa lỗi túi khí.

Ford Escape 2014
Danh sách những mẫu xe thuộc diện thu hồi bao gồm: Ford C-Max, Ford Fusion, Ford Escape và Lincoln MKZ, tất cả đều thuộc đời 2013 và 2014. Trong số hơn 850.000 chiếc nằm trong “danh sách đen” có 746.843 chiếc được bán cho khách hàng Mỹ, 82.962 chiếc được bán tại Canada và 20.246 ở vùng biên giới phía nam Mexico.
 
Ford C-Max 2013
 
Theo hãng xe Mỹ, nguyên nhân thu hồi là do lỗi đoản mạch xuất hiện trong mô-đun kiểm soát túi khí. Cụ thể, sự cố đoản mạch có thể xảy ra tại bất kỳ vị trí nào trong bảng mạch khiến đèn báo lỗi túi khí luôn luôn sáng trên bảng điều khiển. Nguy hiểm hơn, lỗi đoản mạch có thể ảnh hưởng cả đến túi khí và dây đai an toàn khiến những hệ thống này trở nên “bất lực” trong trường hợp xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, Ford cũng trấn an khách hàng rằng họ chưa ghi nhận được bất kỳ vụ tai nạn nào liên quan đến lỗi đoản mạch kể trên.
 
Ford cho biết sẽ sớm thông báo cho các chủ xe bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh các đại lý của hãng sẽ thay thế cụm mô-đun bị lỗi miễn phí cho khách hàng.
 
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn