Ford triệu hồi hơn 737 nghìn xe lỗi

Lỗi phanh và rò rỉ dầu có nguy cơ gây cháy là nguyên nhân khiến Ford phải thu hồi hơn 737 nghìn sản phẩm.

 
Theo PCMag, Ford đã phải ra thông báo triệu hồi 737 nghìn xe tại Mỹ vì hai lỗi liên quan đến hệ thống phanh và động cơ. Trong đó, lỗi liên quan đến động cơ có nguy cơ gây ra hỏa hoạn.
 
Cụ thể: Hãng sẽ triệu hồi hơn 340 nghìn xe Ford Escape (đời 2020 đến 2022) và Ford Bronco Sport (đời 2021-2022) được trang bị động cơ 1,5l do lỗi rò rỉ dầu có thể gây cháy động cơ. Ít nhất 8 vụ cháy xe liên quan đến lỗi này đã được ghi nhận tại Mỹ. Rất may là chưa có thương vong về người hoặc gây ra các vụ tai nạn khác liên quan được ghi nhận.
 
Đồng thời, Ford cũng sẽ triệu hơn 390 nghìn mẫu bán tải F-150 (đời 2021-2022), Maverick, Expedition, Lincoln avigator, F-250, F-350, F-450 và F-550 (tất cả đều đời 2022) do hệ thống phanh gặp lỗi có thể không hoạt động. Theo xác nhận của hãng xe Mỹ, đây là lỗi liên quan đến phần mềm điều khiển hệ thống phanh. Hãng cũng đã nhận được 67 báo cáo liên quan đến lỗi này trong quá trình hoạt động, nhưng chưa ghi nhận trường hợp gây ra thiệt hại về người.
 
Nhằm ngăn chặn những sự cố đáng tiếc liên quan đến hai lỗi nghiêm trọng này, Ford kêu gọi những khách hàng sở hữu xe thuộc diện triệu hồi cần liên hệ với đại lý để biết thêm thông tin cũng như lên lịch sửa chữa kịp thời. Hiện chưa rõ những mẫu xe tương tự mà Ford bán ngoài thị trường Mỹ có gặp phải lỗi này hay không.