FPT Software sắp có xe tự lái

Ngày 15/4, FPT Software đã phối hợp cùng Vietnamworks tổ chức Hội thảo về Tương lai công nghệ ôtô và Robot trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại khách sạn Melia, Hà Nội. Trong đó, vấn đề thu hút sự quan tâm là công nghệ xe tự lái.

Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến khẳng định đến tháng 10 năm nay FPT Software sẽ có xe tự lái
 
Hội thảo có sự tham gia của gần 300 kỹ sư, chuyên gia công nghệ, sinh viên CNTT. Các chuyên gia đến từ FPT Software đã có những chia sẻ về xu hướng và các công nghệ ôtô, công nghệ Robot, xử lý hình ảnh, phầm mềm nhúng trong ngành công nghiệp ôtô. Ngoài ra, những người tham dự còn có cơ hội tìm hiểu và khám phá Trung tâm phát triển phần mềm (ODC) ngay tại sự kiện.
 
 
Trong bài phát biểu về xu hướng và các công nghệ ôtô, ông Đình Đức Hiệp, Giám đốc sản xuất FPT Global Automotive, demo những giải pháp công nghệ hỗ trợ tài xế như camera cảm biến 360, nhận diện làn đường… trong đoạn video thử nghiệm. Trong số các giải pháp đó, một số đã được FPT Software đưa vào ứng dụng ở không ít dòng xe hạng sang thuộc các thương hiệu của châu Âu, Nhật Bản.
 
Thời gian qua, công nghệ tự lái và xe tự lái đang trở thành đề tài ‘nóng” của ngành công nghiệp xe hơi. Đề cập đến vấn đề này, Chủ tịch FPT Software Hoàng Nam Tiến khẳng định đến tháng 10 năm nay FPT Software sẽ có xe tự lái.
 
Một nội dung khác trong hội thảo là vai trò của Robot tự động. Với đoạn video mô phỏng về việc Robot có thể được sử dụng trong hỗ trợ giảng dạy, hay kiểm tra khả năng Toiec của học viên, ông Lê Hùng Cường, Phó giám đốc Ban Công nghệ FPT Software phần nào cho thấy tương tai của Robot cùng trí tuệ nhân tạo trong thời gian tới.
 
 
Bên cạnh các nội dung về xử lý hình ảnh và phần mềm nhúng trong công nghệ ôtô, những người quan tâm đến Trung tâm phát triển phần mềm (ODC) của FPT Software cũng đã có dịp “tham quan” Trung tâm thông qua những thông tin và hình ảnh được cung cấp.
 
 
Phần sôi động nhất của Hội thảo phải kể đến mục thảo luận cùng các chuyên gia FPT Software. Phần lớn câu hỏi đều xoay quanh công nghệ xe tự lái. Trả lời những thắc mắc liên quan đến khía cạnh này, ông Hiệp cho biết thêm, đến tháng 10 năm nay, FPT Software sẽ có xe tự lái nhưng mới ở dạng mô hình. FPT Software chỉ phát triển những ứng dụng cụ thể chứ không sản xuất toàn bộ một chiếc xe tự lái.
 
Một số ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm đến rủi ro về bảo mật khi xe tự lái trở nên phổ biến. Để hạn chế sự cố, các chuyên gia FPT Software khuyến cáo người dùng nên thường xuyên nâng cấp phầm mềm để tránh lỗ hổng.
 
Trước bối cảnh những quy định về khí thải ngày càng nghiêm ngặt, xe điện và xe hybrid ngày càng được quan tâm. Tuy nhiên, trước rào cản về chi phí và đặc biệt là cơ sở hạ tầng các trạm sạc, lãnh đạo của hãng chưa thể trả lời câu hỏi về thời gian cụ thể những dòng xe “xanh” này sẽ lên ngôi, thay thế các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong.
 
3 năm qua, FPT Software chú trọng đầu tư nghiên cứu và phát triển các xu hướng công nghệ, trong đó có công nghệ ôtô. Công ty dự kiến sẽ tuyển khoảng 1.000 kỹ sư trong năm nay. Đối với việc phát triên xe điện hay xe không người lái, phần mềm đóng vai trò rất quan trọng, đảm bảo phương tiện vận hành ổn định. Do đó, chúng có thể sẽ không còn là lãnh địa “bất khả xâm phạm” của những nhà sản xuất ôtô như Toyota, Ford, Nissan mà các hãng công nghệ cũng dần nắm bắt cơ hội trong lĩnh vực này.