Ghế xe hơi trẻ em “made in China” không đạt chuẩn an toàn

Người tiêu dùng tại Anh vừa được cảnh báo về nguy cơ từ ghế xe hơi trẻ em Trung Quốc bán trên trang web Amazon do chúng không vượt qua các bài thử nghiệm an toàn.

Ghế xe hơi trẻ em Paibi Baby Bear là sản phẩm được cung cấp trực tiếp từ Trung Quốc nhưng khách hàng Anh cũng có thể mua qua trang web trực tuyến Amazon hoặc một số địa chỉ khác. Tuy nhiên, chúng đã không vượt qua các bài thử nghiệm an toàn, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ nhỏ.
 
Để đủ điều kiện được bán tại Anh, ghế ngồi ôtô phải vượt qua 2 bài thử nghiệm va chạm, bao gồm va chạm trước ở tốc độ 30 mph (48 km/h) và va chạm sau ở tốc độ 20 mph (32 km/h). Trong đó, hình nộm cao su sẽ được đặt vào ghế ngồi và các cảm biến có nhiệm vụ tính toán mức thiệt hại. Bên cạnh đó, các cơ quan an toàn còn thực hiện thêm một số bài kiểm tra khác trước khi đưa ra đánh giá về từng sản phẩm.
 
 
Thay vì được làm từ vật liệu cứng như hầu hết các loại ghế ngồi được phê chuẩn tại Anh, Paibi Baby Bear chỉ được làm từ vải sợi. Nó cũng có 4 dây đai để mắc vào ghế ngồi trên xe. Điều này đã vi phạm các luật lệ của Anh, quy định các ghế ngồi chỉ có một dây đai để phòng trường hợp xảy ra tai nạn, chúng có thể được tháo ra một cách nhanh chóng.
 
Trading Standards ở West Sussex cho biết: “Các công ty nước ngoài ngày càng tăng cường quảng cáo tại Anh và vận chuyển trực tiếp cho khách hàng. Họ không phải tuân thủ luật pháp Anh nên rất khó để quản lý”.
 
Trong khi đó, James McLoughlin, phát ngôn viên của Brake, một tổ chức từ thiện về an toàn đường bộ, cho rằng: “Ghế xe hơi cho trẻ em phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt. Chúng có thể cứu sống một đứa trẻ trong trường hợp xảy ra sự cố. Với một chiếc ghế không đạt tiêu chuẩn, nguy cơ trẻ em bị thương hay tử vong sẽ lớn hơn. Bởi vậy, đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ là điều rất cần thiết”.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn