Giám đốc truyền thông của Toyota bị bắt

Cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) đã bắt giam Julie Hamp, quản lý cao cấp và là giám đốc truyền thông của Toyota, với cáo buộc nhập khẩu thuốc trái phép.

Giám đốc truyền thông Toyota bị bắt
 
Bà Hamp, người được bổ nhiệm vị trí hồi đầu năm nay, bị cáo buộc đã nhận hàng chục viên oxycodone được chuyển từ Mỹ đến sân bay Narita, Nhật Bản. Oxycodone là một loại thuốc gây nghiện có tác dụng làm giảm cơn đau. Ở Nhật Bản, thuốc bị kiểm soát rất chặt chẽ và chỉ một số tổ chức nhất định mới được sử dụng.
 
Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Reuters, Hamp thừa nhận bà không hề biết đã nhận một loại thuốc trái phép. Trong khi đó, theo hãng xe Toyota: “Toyota đã nhận được thông tin về việc bà Hamp bị bắt. Chúng tôi tin rằng một khi cuộc điều tra hoàn tất, thực tế sẽ chứng minh bà Hamp không cố ý vi phạm pháp luật”.
 
Julie Hamp là một trong những “nữ tướng” cao cấp nhất của  hãng ô tô Toyota. Trước khi được thăng chức, Julie Hamp được bổ nhiệm là Giám đốc truyền thông Toyota Bắc Mỹ từ năm 2012. Trước đó, Hamp cũng giữ một loạt vị trí khác nhau trong lĩnh vực truyền thông tại GM suốt hai thập kỷ. Sau đó, bà làm việc với vị trí Giám đốc truyền thông của Pepsico (2007 – 2012) rồi mới chuyển sang hãng xe Nhật Bản.