GM bị cáo buộc “đánh lừa” nhà đầu tư về vấn đề thu hồi

GM bị cáo buộc đánh lừa nhà đầu tư và cơ quan quản lý trong nhiều năm về vấn đề liên quan đến lỗi khóa điện, khiến các nhà đầu tư thua lỗ hàng tỷ USD.

 

Đơn khiếu nại được nộp lên một tòa án ở Michigan, Mỹ. Các nhà đầu tư cho rằng hãng xe Mỹ đã gian dối khi xử lý các đợt thu hồi. “Việc kiểm soát nội bộ của GM tiếp tục gặp phải những vấn đề nghiêm trọng mang tính hệ thống, dẫn đến hãng không công khai chính xác các lỗi công tắc đánh lửa, các khoản nợ và chi phí liên quan trong báo cáo tài chính”.
 
Trong đơn khiếu nại, luật sư đại diện cho các nhà đầu tư cho biết, hồi tháng 2/2014, GM CEO Mary Barra đã trấn an Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ rằng công ty có các chính sách kiểm soát nội bộ thích hợp về tài chính.
 
Chỉ không lâu sau, GM đã thu hồi gần 800.000 xe vì khóa điện có thể trượt ra khỏi vị trí “hoạt động”, tắt động cơ đột ngột và vô hiệu hóa các tính năng an toàn bao gồm túi khí trong khi phương tiện đang di chuyển. Đợt thu hồi mở rộng lên 2,59 triệu xe, trong đó có ít nhất 45 trường hợp tử vong.
 
Phát ngôn viên GM Jim Cain chỉ tiết lộ vị quan chức đầu tiên của hãng biết về vấn đề này vào ngày 31/1/2014. Ông từ chối cung cấp thêm thông tin về vụ kiện.
 
Bất chấp việc thu hồi hàng loạt xe trục trặc, GM cho biết lượng xe tiêu thụ trên toàn cầu của hãng trong năm 2014 đã đạt kỷ lục 9,92 triệu xe. Mặc dù vậy, trong thời gian qua, hãng đã bị khủng hoảng nghiêm trọng do ảnh hưởng từ “cơn bão” thu hồi. Hãng xe Mỹ cũng phải chi gần 2 tỷ USD để trang trải chi phí và bồi thường cho nạn nhân trong các vụ tai nạn. Mới đầu năm nay, GM tiếp tục phải thu hồi gần 100.000 xe trên phạm vi toàn cầu do lỗi kỹ thuật.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn