GM đóng cửa 7 nhà máy, sa thải hàng loạt nhân công

GM đã chính thức ra công bố kế hoạch đóng cửa 7 nhà máy và cắt giảm 15% lao động trong bối cảnh thị hiếu của khách hàng Mỹ đang thay đổi và lượng tiêu thụ của hãng sụt giảm.

 
Từ đầu năm 2019, GM sẽ dừng dây chuyền sản xuất tại 5 nhà máy, bao gồm nhà máy Oshawa ở Ontario (Canada) và 4 nhà máy tại Mỹ (Detroit-Hamtramck Assembly, Baltimore Operations, Lordstown Assembly và Warren Transmission Operations).
 
Ngoài những cơ sở kể trên, đến cuối năm 2019, GM tiếp tục đóng cửa thêm hai nhà máy khác ngoài khu vực Bắc Mỹ. Đó là chưa kể đến quyết định ngừng sản xuất tại nhà máy Gunsan ở Hàn Quốc mà GM từng công bố cách đây không lâu.
 
Cùng với kế hoạch đóng cửa hàng loạt nhà máy, GM sẽ sa thải khoảng 15% lao động (tương đương 18 nghìn việc làm) cũng như 25% nhân sự ở các vị trí lãnh đạo.
 
Đây có thể xem như đợt cải tổ lớn nhất của GM kể từ khi hãng tuyên bố phá sản cách đây một thập kỷ. Ước tính, động thái này sẽ giúp công ty tiết kiệm gần 6 tỷ USD.
 
Trong những năm gần đây, GM phải đối mặt với tình trạng lượng tiêu thụ sụt giảm, dẫn đến cuộc “cải cách sâu rộng”. Một phần trong kế hoạch tái cơ cấu bao gồm việc bán các thương hiệu Vauxhall và Opel cho PSA Group. Mới đây, hãng xe Mỹ đã chuyển nhượng toàn bộ hoạt động kinh doanh tại Việt Nam sang Vingroup, bao gồm mạng lưới phân phối các xe Chevrolet.
 
Tại thị trường Bắc Mỹ, doanh số bán hàng của GM bị ảnh hưởng đáng kể khi người dùng có xu hướng “chán” xe sedan, chuyển sang các dòng SUV và bán tải. Một số báo cáo tiết lộ các dòng xe Chevrolet Cruze, Impala, Cadillac CT6, Buick LaCrosse và Chevrolet Volt hybrid sẽ bị “khai tử” trong thời gian tới.