GM ngừng bán xe SUV phóng đại mức tiêu thụ nhiên liệu

GM đã quyết định tạm thời ngừng bán khoảng 60.000 xe SUV đời 2016 tại Mỹ do các sticker trên cửa sổ xe đã phóng đại hiệu quả nhiên liệu.

Xe 2016 GMC Acadia
 
Một phát ngôn viên GM cho biết hãng xe Mỹ đã phát hiện một khiếm khuyết trên các xe  GMC Acadia, Buick Enclave và Chevrolet Traverse 2016 khiến mức tiêu thụ nhiên liệu dán trên cửa kính cao hơn thông thường. Bởi vậy, công ty sẽ ngừng bán các mẫu xe này tại hệ thống đại lý ở Mỹ cho đến khi thay thế xong những tấm nhãn dán chính xác.
 
Trong cùng ngày, Laura Alle, phát ngôn viên Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) cho hay cơ quan cũng đã nhận được báo cáo từ GM về việc điều chỉnh nhãn dán hiệu suất nhiên liệu trên 3 dòng SUV. “Chúng tôi đã yêu cầu công ty cung cấp tất cả những thông tin liên quan”.
 
Theo GM, thông số về mức tiêu thụ nhiên liệu trên trang web fueleconomy.gov của EPA cũng không chính xác nhưng đã được sửa chữa. Các nhãn tiêu thụ nhiên liệu mới dự kiến sẽ sớm có mặt tại các showroom.
 
Việc GM ngừng bán xe là vụ việc mới nhất trong một loạt vấn đề của những năm gần đây, liên quan đến “căn bệnh” phóng đại mức tiêu thụ nhiên liệu. Một số hãng ô tô đã phải bồi thường khách hàng của những phương tiện bị “thổi phồng”. Về phía mình, GM sẽ liên hệ với các chủ sở hữu các xe bị ảnh hưởng để giải quyết vấn đề này.
 
Mới đây, Mitsubishi cũng thừa nhận phóng đại hiệu suất nhiên liệu trên 4 mẫu xe nhỏ bán tại Nhật Bản. Hãng cũng xác nhận các xe bán tại thị trường Mỹ không bị ảnh hưởng. Trước đó, năm 2014, Hyundai-Kia đã phải chấp nhận trả số tiền phạt 350 triệu USD cho chính phủ Mỹ vì khai khống mức tiêu thụ nhiên liệu trên 1,2 triệu phương tiện.