Goodwood Festival of Speed 2017: “Anh tài” quy tụ tại Anh Quốc

Như thường lệ, Lễ hội tốc độ Goodwood Festival of Speed diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 6 ở Anh đã thu hút được rất nhiều “anh tài” trong làng xe hơi thế giới. Từ những chiếc xe đua cho đến những phiên bản concept (xe ý tưởng) đã khiến cho vùng ngoại ô tại Anh trở nên vô cùng sôi động trong những ngày cuối tuần.

 
 
Góp mặt tại Lễ hội tốc độ Goodwood (Festival of Speed) 2017 không chỉ có những mẫu xe đầy tốc độ như Ferrari, Lamborghini, McLarens hay Aston Martin. Bên cạnh đó còn có những mẫu xe “hiếm có khó tìm” như: Rolls-Royce Sweptail, Bugatti Chiron, Pagani Huayra BC, Zenvo ST1, Rimac Concept_One, Radical RXC, Noble M600 Speedster và Arrinera Hussarya.
Thậm chí còn có những siêu xe vừa mới được trình làng như Maserati GranTurismo, McLaren 570S Spider mới hay phiên bản nâng cấp của chiếc Aston Martin Vulcan AMR Pro. 
 
 
Lễ hội Goodwood Festival of Speed chính thức ra đời vào năm 1993 bởi ông Lord March - với mục đích mang những mẫu xe đua đến với khu đồi Goodwood, Anh Quốc. Sự kiện Goodwood Festival of Speed đầu tiên được tổ chức vào ngày chủ nhật 13 tháng 6 năm 1993 đã thu hút 25.000 người tham dự. Tính đến thời điểm này, Goodwood Festival of Speed được tổ chức thường niên vào cuối tuần tháng 6 hoặc đầu tháng 7.
 
 
Thay vì một buổi diễu hành siêu xe quy mô lớn, Goodwood Festival of Speed là một sự kiện “leo đồi” dành cho các siêu xe. Và địa điểm tập kết chính thức của hàng trăm chiếc siêu xe là lâu đài Goodwood House nằm trên ngọn đồi Goodwood.
 
oto-xemay-goodwood-festivalofspeed
oto-xemay-goodwood-festivalofspeed
oto-xemay-goodwood-festivalofspeed