Goodyear đầu tư 550 triệu USD vào nhà máy lốp ở Mexico

Tập đoàn lốp xe và cao su hàng đầu thế giới Goodyear Tire & Rubber đang lên kế hoạch đầu tư 550 triệu USD vào một nhà máy sản xuất lốp mới của hãng ở Mexico. Đây là cam kết mới nhất trong chuỗi các cam kết đầu tư vào lĩnh vực ôtô của quốc gia thuộc khu vực Bắc Mỹ này.

Theo Reuters, nhà máy mới của Goodyear tại Mexico sẽ bắt đầu hoạt động vào năm 2017 và chịu trách nhiệm sản xuất lốp xe chủ yếu cho thị trường trong nước. Dự kiến công ty sẽ chính thức công bố kế hoạch đầu tư này tại một sự kiện liên doanh với chính phủ vào tối nay (24/4) ở Mexico City. Tuy nhiên, phát ngôn viên của Goodyear Eduardo Arguelles từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào về kế hoạch trên.
 
Quyết định đầu tư của Goodyear được đưa ra ngay sau khi các hãng Toyota, Ford và Volkswagen công bố mở rộng kế hoạch kinh doanh tại Mexico nhằm tận dụng lợi thế về mức lương thấp của quốc gia này cùng các hiệp định thương mại tự do với Mỹ. Cụ thể, tuần trước, Toyota cho biết sẽ chi 1 tỷ USD để xây một nhà máy sản xuất xe khách mới ở Mexico, trong khi Ford cho biết sẽ đầu tư 2,5 tỷ USD phát triển động cơ và hệ truyền dẫn. Volkswagen tháng trước cũng cam kết sẽ đầu tư khoảng 1 tỷ USD để mở rộng hoạt động sản xuất của nhà máy lắp ráp xe của hãng ở bang Puebla (Mexico).
 
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn