Google lại mất thêm 1,4 triệu USD vì dùng Street View ‘chụp lén’

Cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu của Ý mới đây vừa ra án phạt 1,4 triệu USD dành cho Google về việc hãng này sử dụng xe hơi Street View để thu thập hình ảnh trái phép trên các đường phố của Ý năm 2010.

 
Trong một thông báo đưa ra hôm 3/4, các nhà chức trách Ý cho biết:Những chiếc ôtô của Google đã xuất hiện ở khắp các đường phố Ý nhưng rất khó để nhận diện được. Do vậy những người dân tại Ý đã không thể chắc chắn được rằng liệu họ có bị chụp ảnh trộm hay không”.
 
Trả lời phỏng vấn của tờ Reuters, phát ngôn viên của Google thừa nhận án phạt 1,4 triệu USD này của các nhà chức trách Ý liên quan đến một vụ kiện cũ từ năm 2010 và cho biết mức phạt này chỉ áp dụng cho những xe hơi Street View không được dán mác rõ ràng.
 
Có thể thấy, trong những năm gần đây Google đã liên tiếp phải đối mặt với nhiều vụ kiện khác nhau ở Mỹ và châu Âu liên quan đến dịch vụ Street View ghi lại trái phép các hình ảnh tổng thể về các đường phố trên khắp thế giới. Tháng 9/2013, Google đã phải nộp phạt 7 triệu USD để dàn xếp vụ điều tra của một tòa án liên bang Mỹ về việc xe hơi Street View đã vi phạm quyền riêng tư khi thu thập trái phép các dữ liệu cá nhân từ mạng dây của các hộ gia đình. Năm ngoái, Google cũng đã bị cơ quan quản lý sự riêng tư ở Đức phạt 145.000 euro (198.000 USD) vì thu thập trái phép các dữ liệu từ mạng Wi-Fi trong khi đang chụp hình cho Street View.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn