Google tính đầu tư 1 tỷ USD vào đối thủ của Uber

Alphabet, công ty ty mẹ của “gã tìm kiếm” Google có thể sẽ đầu tư số tiền lên tới 1 tỷ USD vào dịch vụ đi chung xe Lyft – đối thủ của Uber.  

Google tính đầu tư 1 tỷ USD vào đối thủ của Uber
 
Hãng công nghệ có khả năng sẽ đầu tư số tiền đó thông qua Google hoặc CapitalG – một công ty tư nhân của Alphabet. Các cuộc họp liên quan cũng đã diễn ra trong những tuần gần đây.
 
Thời gian qua, mối quan hệ giữa Alphabet và Uber – đối thủ trực tiếp của Lyft - ở trong tình trạng ngày càng tồi tệ sau một vụ kiện tụng cáo buộc Google lấy cắp bí mật thương mại về công nghệ xe tự lái của Alphabet.
 
Hiện Uber vẫn có quy mô lớn hơn nhưng Lyft cũng đã khởi động một chiến dịch quảng cáo rầm rộ trên truyền hình và gia tăng thị phần trong năm nay, sau một loạt tranh cãi liên quan đến Uber.
 
Autonews cho biết nếu nhận được khoản đầu tư 1 tỷ USD từ Alphabet, Lyft có thể sẽ đảm bảo được sự độc lập của mình, trong khi cung cấp thêm nhiều hỗ trợ cho các tài xế, giảm giá cho khách hàng hay theo đuổi những kế hoạch khác về tiếp thị.