Hà Nội “đòi” vỉa hè, hơn 1.000 tài xế bị phạt

Chỉ sau vài ngày lập lại trật tự đô thị, Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội đã xử lý hơn 1.000 trường hợp tài xế dừng đỗ xe ở vỉa hè, lòng đường.  

Hà Nội xử lý ôtô đỗ sai quy định
Ảnh: VnExpress
 
Trong những ngày qua, Hà Nội đang trong “chiến dịch” đòi lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh những cơ sở kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, không ít chủ xe ôtô, xe máy đỗ trái phép trên vỉa hè, đường phố cũng bị xử phạt, thậm chí cẩu xe đi nơi khác.
 
Kể từ ngày 10/3, vỉa hè, đường phố không còn là nơi có thể đỗ xe bừa bãi, trong khi các điểm trong xe cũng giảm bớt. Bởi vậy, việc tìm chỗ gửi xe đang là nỗi lo của người dân Hà Nội. Đối với nhiều người, việc tìm được một chỗ đậu xe gần nơi làm việc là điều không dễ dàng.
 
Ngày 15/3, theo lãnh đạo Phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, trong những ngày đầu lập lại trật tự hè phố, đã có hơn 6.600 trường hợp bị xử lý, bao gồm hơn 1.000 tài xế dừng đỗ xe sai quy định, phần lớn là ôtô. Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT Hà Nội, chỉ đạo các đội công tác xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm.
 
Theo kế hoạch của Phòng cảnh sát giao thông thành phố, đến hết năm nay, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng để phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung xử lý xe dừng đỗ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.