Hà Nội lắp thêm nhiều camera giám sát phục vụ “phạt nguội”

Đến cuối năm nay sẽ có khoảng 450 camera giám sát được lắp thêm ở Hà Nội nhằm phục vụ hình thức “phạt nguội” giao thông.

Đầu tháng 10, Trung tâm điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị ngoại vi đã được Công an TP.Hà Nội đưa vào khai thác, sử dụng với mức đầu tư hơn 230 tỷ đồng. Trung tâm được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, vừa điều khiển đèn tín hiệu, vừa tăng cường khả năng giám sát bằng hình ảnh từ các camera. Hệ thống có thể phát hiện những phương tiện vi phạm, đồng thời chụp lại biển số xe một cách chính xác, thời gian vi phạm…Sau đó, các dữ liệu sẽ được lưu trữ trên máy chủ và in ra giấy với đầy đủ thông tin cần thiết để làm bằng chứng. Chúng sẽ được gửi đến tận nhà, hoặc nơi chủ phương tiện đăng ký, yêu cầu chủ phương tiện đi nộp phạt.
 
Theo Thiếu tá Phạm Quang Minh, Đội phó Đội điều khiển đèn tín hiệu giao thông Hà Nội, phần mềm thông minh của hệ thống camera sẽ tự động nhận biết và lưu lại những lỗi vi phạm của người dân tham gia giao thông, như đi sai làn đường, vượt đèn đỏ hay không đội mũ bảo hiểm.
 
Như vậy, sẽ có không ít trường hợp người dân không nhìn thấy sự xuất hiện của CSGT nhưng vẫn bị phạt như thường. Mới đây, Trung tá Nguyễn Văn Tài, Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định tước giấy phép lái xe 60 ngày và phạt số tiền 2,5 triệu đồng đối với tài xế Trần Văn Nghiệp (Hoàng Mai, Hà Nội) vi phạm giao thông đường bộ, đường sắt. Trung tá cho biết, vào ngày 21/9, ông Nghiệp điều khiển ôtô BKS 30A-160.64 lưu thông qua tuyến đường vành đai 3 trên cao, theo hướng đi Nội Bài. Người này đã cho xe vượt phải rồi tạt đầu ôtô mang biển BKS 15A-028.22 sau nhiều lần xin vượt nhưng không thành. Tại buổi làm việc với Đội Tuyên truyền, khám nghiệm, ông Nghiệp đã không ngờ đến việc bị mời lên làm việc với cơ quan. Tại thời điểm vi phạm, ông không thấy có CSGT làm nhiệm vụ.
 
Tại nhiều quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, Đức…, hệ thống giao thông với sự hỗ trợ của camera quan sát có rất nhiều ưu điểm và người dân ở các nước này cũng đã quen với hình thức “phạt nguội”. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Trung tá Nguyễn Văn Tài, cũng cho rằng xử phạt nguội bằng hình ảnh có ý nghĩa răn đe rất lớn. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn còn một số vướng mắc cần phải khắc phục trong thời gian tới. Điển hình là hiện tượng nhiều chủ phương tiện còn chưa sang tên, gây khó khăn trong việc xác minh, làm rõ người vi phạm.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn