Hàn Quốc cấm hàng chục nghìn xe BMW nguy cơ cháy

Bộ Giao thông - Vận tải Hàn Quốc cấm hàng chục nghìn xe BMW lưu thông trên đường vì nguy cơ cháy.

 
Theo Reuters, kể từ tháng 1/2018 đến nay có tổng cộng 39 vụ khoang động cơ trên xe BMW bốc cháy khiến hãng phải đứng ra xin lỗi. Rất may chưa có trường hợp thiệt mạng hay bị thương.
 
Ông Kim Hyo-joon - đứng đầu BMW Hàn Quốc - cúi đầu xin lỗi trong cuộc họp báo vào tuần trước
 
Tháng trước, BMW thông báo triệu hồi hơn 100 nghìn phương tiện vì nguyên nhân tương tự. Tuy nhiên, đến cuối ngày 13/8, vẫn còn hơn 27 nghìn xe chưa được kiểm tra và khắc phục sự cố.
 
Phát biểu tại họp báo, bà Kim Hyun-mee - Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở Hạ tầng và Giao thông Hàn Quốc - cho biết: “Tôi khuyến cáo chủ sở hữu các xe BMW bị ảnh hưởng chủ động hợp tác để ngăn ngặn những sự cố đáng tiếc, cho dù việc này sẽ khiến họ gặp nhiều bất tiện”.
 
Lệnh cấm có hiệu lực ngay khi khách hàng nhận được thông báo qua email ngày 15/8. Theo đó, họ chỉ được lái xe trên đường với mục đích đưa phương tiện đi kiểm tra. Nếu có thêm bất cứ vụ cháy nào, chủ xe phải báo cáo cảnh sát.
 
Trong khi các đại diện từ thương hiệu xe Đức xác định nguyên nhân nằm ở hệ thống tuần hoàn khí thải, chính phủ Hàn Quốc đang mở cuộc điều tra riêng biệt và cho biết sẽ có hành động pháp lý khi cần thiết.
 
Hiện chưa có kết luận của cơ quan điều tra, nhưng vụ việc chắc chắn sẽ gây tổn hại không nhỏ đến danh tiếng của hãng xe Đức. BMW là thương hiệu ôtô phổ biến thứ hai tại Hàn Quốc. Kết thúc năm 2017, công ty cũng bán hơn 2 triệu xe trên toàn cầu nói chung, 60 nghìn xe tại nước này nói riêng.