Hàng chục hãng xe dính án phạt vì thao túng giá

Cơ quan cạnh tranh Tây Ban Nha vừa phạt 20 nhà sản xuất xe hơi cùng các nhà phân phối số tiền 188 triệu USD vì hành vi thao túng giá, gây tổn hại đến lợi ích người tiêu dùng.

20 hãng bị phạt vì thao túng giá xe
BMW là một trong những hãng bị phạt vì hành vi thao túng giá
 
Các hãng bị phạt bao gồm công ty con và nhà phân phối của BMW, Chrysler, Chevrolet, Citroen, Fiat, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota và Volvo.
 
Ủy ban Cạnh tranh và Thị trường quốc gia Tây Ban Nha cho biết những công ty này đã trao đổi thông tin thương mại nhạy cảm trong việc phân phối xe và các dịch vụ hậu mãi với những thương hiệu liên quan. Trong khi đó, Volkswagen, Audi, SEAT và Porsche đã “thoát tội” vì hợp tác và cung cấp đầy đủ bằng chứng trong quá trình điều tra.
 
Những công ty bị “điểm danh” sẽ có 2 tháng để khiếu nại trước Tòa án quốc gia.
 
Dù đã không ít “ông lớn” bị “sờ gáy” nhưng tình trạng cạnh tranh không lành mạnh vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm trong ngành công nghiệp ô tô. Trước đó, tháng 9/2013, Cơ quan chống độc quyền Tây Ban Nha cũng từng tiến hành điều tra các hãng hàng đầu thế giới về hành vi ấn định giá xe ô tô, bao gồm những cái tên như Volkswagen, Renault, Peugeot, Toyota, General Motors, Nissan và Ford.