Hàng loạt vụ tai nạn xe khách thảm khốc xảy ra trong năm 2014

Năm 2014 đã xảy ra hàng loạt vụ tai nạn xe khách thảm khốc, đặc biệt là với xe khách giường nằm. Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, trong năm 2014 (tính từ ngày 16/12/2013 đến 15/12/2014), cả nước xảy ra 25.322 vụ, làm chết 8.996 người, bị thương 24.417 người. Tuy số vụ tai nạn đã giảm so với năm trước nhưng trong năm nay lại có nhiều vụ tai nạn thảm khốc với xe khách, đặc biệt là với xe khách giường nằm.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Quảng Ninh khiến 6 người chết. Ảnh: Người đưa tin.
Những tháng cuối năm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn và có nhiều những ngày lễ, kỳ nghỉ kéo dài thì số lượng các vụ tai nạn giao thông cũng có nguy cơ tăng đột biến. Tình trạng nhồi nhét, bắt khách dọc đường, xe dù, bến cóc cũng trở nên phổ biến hơn với những chiếc xe khách. Cũng bởi vậy vấn đề an toàn với mỗi chuyến xe khách lại trở thành vấn đề đáng quan tâm, lo ngại.
 
Tai nạn kinh hoàng ở Móng Cái
 
Vụ tai nạn xe khách thảm khốc xảy ra gần đây nhất vào ngày 16/12, trên địa phận xã Đông Hải, giáp ranh giữa địa phận huyện Tiên Yên và Đầm Hà (Quảng Ninh). Chiếc xe container BKS 15C - 08907 kéo theo rơ móc 15R-036.19 cua nhanh, mất lái đã va chạm với chiếc xe khách hãng Long mang BKS 14N-9315 chạy tuyến Móng Cái- Hà Nội khiến 6 người chết và 12 người bị thương.
 
Ngày 17/12, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án. Cùng ngày, lái xe container Bùi Xuân Hà (30 tuổi, trú quận Kiến An, Hải Phòng) đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đầu thú.
 
Xe khách chở công nhân bị lật tại Nghệ An
 
Ảnh: Người Lao Động.
 
Sáng 29/11, xe ôtô khách BKS 12LD-0056 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh điều khiển đang trên đường chở 35 công nhân từ Lạng Sơn vào Nghệ An dự đám cưới, đã mất lái, lao xuống ruộng và lật ngửa khiến 1 người chết và khoảng 20 người khác bị thương. Nguyên nhân tai nạn được xác định do tài xế ngủ gật khi lái. Sau tai nạn, tài xế xe khách đã bị bắt tạm giam.
 
Lật xe khách tại Sa Pa, 14 người chết
 
Ảnh: Người đưa tin
 
Ngày 1/9, vụ tai nạn xe khách thảm khốc xảy ra trên QL 4D đoạn Tòng Sành - Dốc 3 tầng thuộc xã Tòng Sành, Bát Xát, Lào Cai là một trong những vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng nhất trong năm 2014. Chiếc xe khách Sao Việt 46 chỗ đang chở 48 khách đã lấn làn, va chạm với xe ôtô 4 chỗ đi ngược chiều rồi mất lái và lao xuống vực sâu hơn 100m làm 14 người chết, 35 người bị thương.
 
Đáng chú ý, chiếc xe này vốn không hề có giấy phép được chạy tuyến SaPa- TP.Lào Cai mà chỉ được chạy tuyến Mỹ Đình - TP. Lào Cai. Vụ tai nạn nêu trên đã khiến nhiều người không khỏi lo lắng về chất lượng của xe khách giường nằm và việc quản lý với những loại xe này. Sau đó, xe khách giường nằm cũng đã bị cấm hoạt động trên các tuyến đường đèo dốc.
 
Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng cho biết nguyên nhân trực tiếp là do lỗi của lái xe và doanh nghiệp vận tải, song cũng có cả trách nhiệm của Sở GTVT Hà Nội - nơi cấp phù hiệu, cấp giấy phép kinh doanh, Sở GTVT tỉnh Lào Cai - nơi quản lý giám sát phương tiện trên địa bàn, và trách nhiệm tiếp theo là các lực lượng tuần tra kiểm soát Thanh tra giao thông và CSGT không kiểm soát được xe chạy trái luồng trái tuyến, chở quá số người quy định. Trước đó, các cơ quan này đều không thừa nhận lỗi về mình, và đổ trách nhiệm cho phía bên kia. Ông Nguyễn Trọng Hài - Giám đốc Sở GTVT Lào Cai - còn lý giải đầy khó hiểu: “Vụ tai nạn vừa qua chẳng may đúng vào hôm lực lượng không kiểm tra đến và xe vào ra Lào Cai rất nhanh, lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông không gặp để xử lý. Chứ nếu gặp thì sẽ xử lý ngay...!?” Tuy nhiên, một chiếc xe đã hoạt động từ lâu mà phải đến khi xảy ra tai nạn mới biết là hoạt động trái phép thì thật là phi lý.
 
Hai xe khách đấu đầu
 
Ảnh: Người Lao Động
 
Sáng 11/8, xe khách của nhà xe Ngọc Duy đang lưu thông đên địa bàn Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã bất ngờ nổ lốp và đâm trực diện vào một xe khách đi ngược lại, khiến 23 người trên 2 chiếc xe khách bị thương.
 
Xe khách va chạm xe bồn trên cao tốc Trung Lương
 
 
Sáng 16/4, xe khách của hãng Thảo Châu chở 13 khách chạy đã đâm thẳng vào xe bồn do tài xế Bùi Tùng Dương (25 tuổi) điều khiển. Vụ va chạm đã khiến 3 người chết tại chỗ, trong đó có 1 khách người ngoài quốc tịch Pháp và 4 người khác tử vong tại bệnh viện. Theo kết luận điều tra về vụ tai nạn: xe bồn chạy dưới tốc độ cho phép còn xe khách vi phạm quy định về giữ khoảng cách an toàn.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn