Hàng trăm nghìn xe Honda lỗi túi khí vẫn lưu thông

Khoảng 300.000 xe Honda sử dụng túi khí Takata có nguy cơ phát nổ khi xảy ra tai nạn vẫn lưu thông trên các đường phố Mỹ.

Xe Honda CR-V 2002
 
Nhóm xe được đặt tên Alpha bao gồm Honda Civic 2001-2002, Honda Accord 2001-2002, Acura TL 2002-2003, CR-V 2002, Odyssey 2002, Acura CL 2003, Pilot 2003.  Theo ông Mark Rosekind, người đứng đầu NHTSA, cơ quan đang làm việc với Honda để xác định vị trí của những xe đó.
 
Tất cả các phương tiện đều nằm trong diện triệu hồi từ năm 2008-2011 nhưng cơ quan an toàn tiết lộ tính đến tháng 6/2016, chỉ có 70.000 phương tiện được sửa lỗi, 313.000 xe ôtô còn lại vẫn đang sử dụng.
 
Do vậy, vào tháng 6, Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) phải gửi cảnh báo khẩn cấp. Tuy nhiên, sau 5 tháng cũng chỉ có 13.000 phương tiện được khắc phục.
 
Tháng trước, cơ quan xác nhận trường hợp một phụ nữ 50 tuổi tử vong tại bang California. Đây là sự cố thứ 11 liên quan đến các túi khí Takata tại Mỹ. Chiếc Honda Civic đời 2001 của người này nằm trong số 300.000 xe nguy cơ gặp sự cố.
 
Trong thời gian qua, hàng chục triệu túi khí Takata đã bị triệu hồi tại Mỹ và trên toàn thế giới. Nhà cung cấp được yêu cầu đến hết năm 2019 phải triệu hồi toàn bộ túi khí không đạt tiêu chuẩn. Trong khi đó, NHTSA cũng liên tục khuyến cáo các tài xế vào trang web SaferCar.gov hoặc liên hệ với đại lý địa phương để kiểm tra phương tiện của mình có bị ảnh hưởng hay không.