Hãng xe đầu tiên trở thành nạn nhân của virus teo não

Cái tên virus Zika đang trở thành nỗi ám ảnh của người dân tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là những bà bầu, khi mức độ lây lan của nó ngày càng bùng nổ nhanh chóng. Điều đáng chú ý là không chỉ có người dân sống trong nỗi lo sợ vì loại virus gây teo não thai nhi này mà ngay cả hãng xe Ấn Độ Tata cũng đứng ngồi không yên vì cái tên Zika.

Tata đổi tên xe vì virus teo não
 
Tại triển lãm chuyên ngành về ô tô xe máy Auto Expo 2016 diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ mới đây, Tata đã giới thiệu mẫu xe giá rẻ Zica dành cho thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra hôm 3/2, hãng sản xuất xe hơi hàng đầu Ấn Độ cho biết khi mẫu xe cỡ nhỏ Zica được lên kệ vào cuối năm nay nó sẽ mang một cái tên khác do có phát âm quá giống với tên một loại virus nguy hiểm đang bị cả thế giới phòng tránh.
 
Thực tế, tên xe Zica là từ viết tắt của cụm từ “zippy car” ám chỉ kích thước nhỏ. Mẫu hatchback này được trang bị 2 bản động cơ, một bản máy xăng 1,2 lít 3 xi lanh và bản máy dầu 1,05 lít 3 xilanh đi kèm hộp số sàn 5 cấp hoặc tùy chọn số tự động. Đây là lựa chọn hợp lý dành cho những người có thu nhập thấp và là đối thủ “cứng” với  mẫu xe cỡ nhỏ hút khách như Hyundai i10.
 
Tuy nhiên, kế hoạch doanh số bán hàng của Tata đang bị ảnh hưởng lớn bởi mẫu xe mới có phát âm giống với tên virus Zika đang lây lan tại khoảng 30 quốc gia trên thế giới. Do đó, cách tốt nhất là hãng sẽ buộc phải đổi tên cho mẫu xe này nếu không muốn bị người tiêu dùng tẩy chay. Trong tuyên bố đưa ra mới đây, Tata cho biết hãng rất thông cảm với những khó khăn mà người dân trên thế giới phải chịu đựng bởi loại virus nguy hiểm Zika có thể gây ra dị tật bẩm sinh, giảm tuổi thọ và thậm chí là tử vong. Là “một công ty luôn thực hiện những trách nhiệm xã hội”, Tata sẽ đặt lại tên cho Zica trước khi bán ra thị trường toàn cầu. Phát ngôn viên của Tata cho biết, cái tên Zica đã có trước khi virus Zika xuất hiện và nó được sử dụng từ cuối tháng 10/2015 khi một loạt các chương trình quảng bá của hãng gắn liền với tên tuổi ngôi sao bóng đá Lionel Messi được khởi động.
 
Trong cảnh báo đưa ra hồi đầu tuần này, Tổ chức Y tê thế giới (WHO) cho biết virus Zika đang có nguy cơ bùng nổ nhanh chóng tại hầu hết các quốc gia châu Mỹ. Trong đó có khoảng 1,5 triệu người dân Brazil có nguy cơ nhiễm bệnh. Hiện virus Zika đã chính thức trở thành trường hợp y tế cộng đồng khẩn cấp và được đặt cùng hạng mục với dịch bệnh Ebola.
 
Zika là một loại virus do muỗi Aedes Aegypti lây truyền giống như bệnh sốt xuất huyết. Người bệnh nhiễm virus này có các biểu hiện như sốt nhẹ, phát ban, đau khớp và đỏ mắt. Virus Zika đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai khi nhiều khả năng đứa trẻ được sinh ra sẽ bị tật đầu nhỏ, đầu trẻ bị dị dạng và não bộ phát triển không đầy đủ.