Holden mất trộm lô động cơ và hộp số trị giá 2,5 triệu đô

Một lô động cơ V8 cùng các loại hộp số tự động và hộp số tay trị giá hơn 2,5 triệu USD đã bị lấy trộm khỏi nhà máy của hãng Holden ở bang South Australia, Úc. Bản thân Holden, thương hiệu con của General Motors tại Úc, không hề biết gì cho đến khi được cảnh sát thông báo.

Mặc dù nhà máy có các điểm kiểm tra an ninh đối với các loại xe tải vào ra, nhưng theo lời các nhà điều tra được trang tin Adelaide Now dẫn lại, thì việc mất cắp diễn ra dễ dàng bởi nhà máy của Holden thiếu một hệ thống giám sát và theo dõi chặt chẽ, để đảm bảo rằng lô động cơ này phải được sử dụng cho dây chuyền sản xuất.
 
Động cơ mất cắp sau đó đã được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thật của chúng khắp nước Úc thông qua eBay và các câu lạc bộ xe hơi trong vùng. Giá bán lẻ của loại động cơ V8 này tại Úc vào khoảng 10.000 đô và có thể lắp trên rất nhiều dòng xe như Holden VE Commodore và  Ute, thậm chí cả mẫu xe Chevrolet Caprice được cảnh sát Mỹ sử dụng rất phổ biến. Nhưng trên thị trường chợ đen, động cơ ăn cắp được bán với giá khoảng 1.500 đến 2.000 đô.
 
 
Vụ mất cắp không được phát hiện cho đến khi cảnh sát Úc tìm thấy một động cơ V8 ăn trộm từ nhà máy của Holden trong một cuộc điều tra không liên quan khác. Bản thân Holden cũng không biết gì về vụ mất cắp này cho đến khi cảnh sát Úc liên hệ với họ.
 
Vụ việc hiện đang được điều tra, và theo cảnh sát Úc thì một nhóm những người làm việc bên trong nhà máy sẽ phải chịu trách nhiệm cho vụ mất cắp này.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn