Hơn 2.100 người thiệt mạng vì TNGT chỉ trong 3 tháng

Tình trạng mất an toàn giao thông trên cả nước vẫn tiếp diễn nghiêm trọng khiến việc ra đường như ra trận. Thiệt hại về người còn hơn cả những cuộc chiến khốc liệt.

Hon-2.100-nguoi-thiet-mang-vi-TNGT-chi-trong-3-thang
 
Tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/3/2017, trên toàn quốc xảy ra 4.812 vụ tai nạn giao thông, khiến 2.114 người tử vong, 3.835 người bị thương.
 
Theo phân tích nguyên nhân tai nạn giao thông đường bộ cho thấy có 30,2% do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường; 7,6% do vi phạm tốc độ xe chạy; 12,5% do chuyển hướng không chú ý; 11,3% do quy trình thao tác xe và 5,2% do vượt xe. Đặc biệt, về phương tiện gây tai nạn giao thông, môtô chiếm 68,1%, ôtô 28%.
 
Đáng ngạc nhiên là không có thống kê về tai nạn do chất lượng hạ tầng giao thông dù đây là yếu tố quyết định không nhỏ đến cách xử lý khi đi đường của người điều khiển phương tiện. 
 
Riêng tháng 3-2017, tính từ ngày 16-2 đến 15-3 cả nước xảy ra 1.347 vụ tai nạn giao thông, làm chết 544 người và làm bị thương 1.175 người. So với tháng cùng kỳ năm 2016 giảm 20 vụ (giảm 1,46%), giảm 59 người chết (giảm 9,78%), tăng 20 người bị thương (tăng 1,73%).
 
Về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông, trong 3 tháng đầu năm 2017, cảnh sát giao thông cả nước đã lập biên bản 986.714 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, phạt tiền 593,68 tỉ đồng, tạm giữ 8.695 ôtô và 141.095 môtô, tước 88.143 giấy phép lái xe.
 
So với 3 tháng đầu năm 2016, tai nạn giao thông giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương, theo Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Việt Nam. Cụ thể, số vụ tai nạn giao thông giảm 175 vụ (giảm 3,51%), số người chết giảm 80 người (giảm 3,65%), số người bị thương giảm 687 người (giảm 15,19%).
 
Trong 3 tháng đầu năm 2017, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đăng ký mới 90.775 ôtô, 799.629 môtô và 20.908 xe máy điện.
 
Số xe đăng ký mới này đã nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 3.124.302 ôtô, 47.931.557 môtô và 522.308 xe máy điện.