Hơn 30.000 vụ tai nạn giao thông khiến Việt Nam thiệt hại 3 tỷ USD

Năm 2013 đã xảy ra 30.874 vụ tai nạn trên cả nước khiến khoảng 10.000 người chết, 30.000 người bị thương và thiệt hại hơn 3 tỷ USD.

Tai nạn giao thông Việt Nam
Ảnh minh họa: Zing
 
Đây là thông tin được Thượng tá Đồng Thái Chiến, Phó Trưởng phòng Hướng dẫn, tổ chức chỉ huy điều khiển giao thông, Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt công bố tại lễ khởi động chương trình “Hướng dẫn lái xe an toàn và thân thiện với môi trường” (DSFL) năm 2014 tại TP.HCM. Với số liệu này thì trung bình mỗi ngày trong năm 2013 trên cả nước có 27 người chết, 82 người bị thương do tai nạn giao thông. 
 
Nguyên nhân được cho là do ý thức tham gia giao thông của người điều khiển các phương tiện, do tốc độ phát triển của cơ sở hạ tầng không theo kịp sự gia tăng của các phương tiện và do sự ra đời của hàng loạt các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe không đạt chuẩn. Theo thống kê của Cục CSGT Đường bộ - Đường sắt, cả nước hiện đang quản lý hơn 2,4 triệu ô tô và hơn 40,6 triệu xe mô tô; 316 trung tâm đào tạo lái xe ô tô, 96 trung tâm sát hạch, quản lý hơn 31,7 triệu giấy phép lái xe mô tô, 3,7 triệu giấy phép lái xe ô tô.
 
CEO của Quỹ Phòng, chống thương vong châu Á (AIPF) - bà Mirjam Sidik - cảnh báo độ tuổi chết vì tai nạn giao thông đang có xu hướng ngày càng trẻ, rơi vào lứa tuổi từ 15-29 và đặc biệt cao tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Số tiền mà nước ta bị thiệt hại vì tai nạn giao thông cũng luôn ở mức cao hàng năm, lên tới 3 tỷ USD – tức là còn cao hơn cả nguồn viện trợ Việt Nam nhận được mỗi năm. 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn