Hơn 6 nghìn xe Aston Martin lỗi khóa cửa gây nguy hiểm cho người dùng

Aston Martin vừa ra thông báo triệu hồi 6.076 xe các loại tại thị trường Mỹ vì nguy cơ gây chấn thương cho người dùng do trục trặc ở khóa cửa xe. Đây là một trong những chiến dịch triệu hồi lớn nhất của hãng siêu xe danh tiếng Anh quốc.

Xe Aston Martin bị triệu hồi
 
Những mẫu siêu xe Aston Martin nằm trong diện ảnh hưởng bao gồm Aston Martin DB9 phiên bản 2010-2015, DBS 2010-2012, Rapide 2010-2016, V8 Vantage 2010-2016, Virage 2012, Vanquish 2014-2016, V12 Vantage 2011-2016 và V12 Zagato 2012-2013. Rõ ràng, với tổng cộng 3.615 xe bán ra trên thị trường toàn cầu năm 2015 của Aston Martin, việc gọi về xưởng hơn 6.000 chiếc riêng tại thị trường Mỹ đủ thấy đây là một đợt triệu hồi quy mô lớn của hãng xe Anh quốc.
 
Theo Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA), nguyên nhân triệu hồi là do cơ chế mở khóa cửa xe từ bên trong không hoạt động nếu xe được kích hoạt khóa từ bên ngoài. Trong trường hợp này, những người ngồi bên trong xe có thể bị mắc kẹt, không thể mở cửa ra ngoài, làm tăng nguy cơ chấn thương. Lỗi này đặc biệt nguy hiểm nếu có cả trẻ em ngồi trong xe dưới tiết trời nắng như đổ lửa.
 
Trong khi đó, vấn đề ổ khóa bên trong xe không thể mở được nếu đã được kích hoạt khóa xe từ bên ngoài vốn được thiết kế theo chủ ý của hãng siêu xe Anh quốc nhằm đảm bảo an toàn cho xe trước vấn nạn trộm xe ô tô. Với cơ chế khóa cửa kép này, các chủ xe có thể thoải mái đỗ xe trước cửa mà không lo bị những tên đạo chích đập vỡ cửa kính, thò tay vào mở cửa và kích hoạt xe. Tuy nhiên, thiết kế này không phù hợp với các quy định an toàn tại thị trường Mỹ.
 
Trả lời phóng vấn của báo giới, phát ngôn viên của Aston Martin Matthew Clarke cho biết, hãng vẫn chưa nhận dược bất kỳ báo cáo tai nạn, thương tích hay tử vong nào liên quan đến lỗi trên.
 
Dự kiến, đợt triệu hồi sẽ bắt đầu vào ngày 1/8 tới. Các đại lý của Aston Martin sẽ tiến hành vô hiệu hóa chức năng khóa kép bằng cách lập trình lại phần mềm.