Hơn 900 phương tiện bị phạt nguội trong 2 tháng đầu năm

Trong 2 tháng đầu năm 2018 đã có 920 trường hợp vi phạm giao thông bị xử phạt qua hệ thống camera tại Hà Nội.

Ảnh: Vietnamnet
 
Số liệu từ Phòng Cảnh sát giao thông thành phố cho thấy trong tổng số các trường hợp vi phạm bị xử phạt qua hệ thống camera tại Trung tâm chỉ huy điều khiển đèn tín hiệu giao thông, đơn vị quyết định tước giấy phép lái xe hơn 908 trường hợp và phạt số tiền trên 1 tỷ đồng.
 
Xe biển đỏ, biển xanh chiếm khoảng 2% các phương tiện bị phạt nguội do vi phạm giao thông, số lượng cụ thể lần lượt 8 và 11 xe. Các lỗi phổ biến nhất là đi sai làn hoặc vượt đèn đỏ.
 
Phạt nguội là hình thức xử phạt được phòng cảnh sát giao thông Hà Nội áp dụng từ năm 2011 và đến năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố chính thức cho phép thí điểm đối với các phương tiện vi phạm quy định giao thông đường bộ.
 
Đến nay, trên địa bàn thành phố đã hoàn thành lắp đặt 450 camera, bao gồm 100 camera xử phạt qua hình ảnh, 50 camera giám sát giao thông. 300 chiếc còn lại để theo dõi lưu lượng các phương tiện.
 
Tuy nhiên, hình thức này cũng tồn tại không ít bất cập. Theo quy định tại khoản 1, Điều 64, Luật giao thông đường bộ, CSGT sẽ gửi hình ảnh về địa chỉ người vi phạm để xử lý. Tuy nhiên, có những trường hợp người vi phạm thay đổi địa chỉ sinh sống, hoặc đi vắng nhiều ngày. Do đó, khi nhận được thông báo thì thời gian đã quá lâu.
 
Khó khăn khác nằm ở việc xử lý những người vi phạm đi mượn, lái xe thuê, thuê xe tự lái... Nhiều người rơi vào tình trạng “ngã ngửa” vì không vi phạm nhưng vẫn bị phạt vì cho người khác thuê hoặc mượn xe. Một nguyên nhân cũng tác động đến hiệu quả của hình thức phạt nguội là hệ thống thanh toán cá nhân tại Việt Nam chưa phát triển, khiến việc nộp phạt còn chậm chạp.