Honda Accord bị khai tử tại Anh Quốc - ai ca khúc khải hoàn?

Dường như thị trường châu Âu không phải miền đất hứa đối với chiếc sedan từng rất thành công của Honda – chiếc Accord. Cái tên Honda Accord trong danh mục sản phẩm tại thị trường Anh Quốc sẽ chính thức bị gạch bỏ.

2011 Honda Accord facelift

 

Trả lời tờ Automotive New Europe, ông Leon Brannan - người đứng đầu bộ phận ôtô Honda Anh Quốc - đã xác nhận số phận của Honda Accord. Đồng thời, việc Honda Accord bị khai từ cũng đánh dấu kết thúc cho cuộc cạnh tranh của Honda trong phân khúc sedan này tại thị trường Anh Quốc, khi hãng không muốn trở lại phân khúc này, kể cả bằng một mẫu xe khác.

 

Những năm gần đây, chiếc Accord ngày càng mất dấu ấn trong lòng người tiêu dùng xứ sở sương mù. Chỉ tính riêng trong năm 2014, lượng tiêu thụ của Accord đã giảm 19% (tương đương với khoảng 3.453 xe) so với trước. Hơn nữa, trong phân khúc, Accord còn vấp phải sự cạnh tranh ngày càng mạnh tới từ các mẫu xe “chủ sân” châu Âu như: BMW 3-Series, Mercedes C-Class… Chưa kể tới sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota, Nissan - các đối thủ đồng hương Nhật Bản.

 

Báo cáo bán hàng ảm đạm u ám và thành công liên tiếp của các đối thủ khiến lãnh đạo của Honda “lắc đầu” khi nghĩ tới phân khúc sedan mà Honda Accord đảm nhận vai trò cạnh tranh. Và số phận của Honda Accord bị khai tử là một hệ quả tất yếu. Honda sẽ bỏ ngỏ hẳn một phân khúc tại thị trường Anh.

 

Honda Accord thế hệ thứ 9 và bản Modulo (màu trắng)

 

Tuy nhiên, sự thất bại của Honda Accord tại thị trường Anh Quốc không gây nhiều ảnh hưởng tới vị thế tại các thị trường châu Á. Đây vẫn là một chiếc sedan đáng chú ý tại thị trường Việt bởi sự khác biệt giữa các mẫu xe Nhật và các đối thủ cùng phân khúc tới từ châu Âu, chủ yếu về mặt giá cả. Việc Accord “vĩnh biệt” thị trường Anh có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì tới sức sống của mẫu sedan Nhật Bản tại Việt Nam.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn