Honda Accord thứ 10 triệu được xuất xưởng tại Mỹ

Ngày 20/3 (giờ Mỹ), tức ngày 21/3 (theo giờ Việt Nam), hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Honda tại Mỹ sẽ tổ chức kỷ niệm chiếc Accord thứ 10 triệu được xuất xưởng tại nền kinh tế số 1 thế giới này.

Theo USA Today, vào lúc 10 giờ 20 phút sáng ngày 19/3 (giờ địa phương), chiếc Honda Accord thứ 10 triệu đã chính thức được lăn bánh khỏi nhà máy Marysville ở Ohio, Mỹ. Đây là chiếc xe đóng góp trong tổng số 20 triệu chiếc được Honda sản xuất suốt hơn 3 thập kỷ qua kể từ ngày đặt chân lên đất Mỹ.
 
 
Ngày 1/11/1982, chiếc Accord đầu tiên của Honda đã được xuất xưởng tại nhà máy Marysville. Tại thời điểm này, có nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về khả năng cạnh tranh của Honda Accord tại thị trường Mỹ, rằng liệu Honda có thể xây dựng được một thương hiệu Accord mạnh mẽ và ổn định như đã làm ở Nhật Bản. Cuối cùng, Honda Accord được người Mỹ chào đón nồng nhiệt, bằng chứng là còn qua mặt cả Toyota Camry để trở thành phương tiện cá nhân bán chạy nhất tại Mỹ trong năm 2013, cho thấy chiến lược tập trung vào mẫu xe sedan hạng trung này của Honda không hề sai lầm.
 
 
Trong năm 2013 đã có 360.089 chiếc Accord đến với tay khách hàng cá nhân Mỹ, trong khi đó Toyota chỉ bán được 342.007 chiếc Camry. Ngoài ra, theo ALG-công ty có trụ sở tại California chuyên tính toán giá trị thặng dư của sản phẩm, Honda Accord là mẫu xe có giá trị thặng dư cao nhất trong dòng xe cỡ trung, tính riêng năm 2013. Hiện Honda đang tập trung vào việc bán lẻ mẫu xe của mình cho khách hàng cá nhân bởi việc này mang lại lợi nhuận cao hơn hẳn so với bán xe số lượng lớn.
 
 
Tuy nhiên, ngược lại với thị trường Mỹ, tại Việt Nam, Honda hiện đã ngừng phân phối hai phiên bản của Accord là 2.4L và 3.5L với mức giá từ 1,4 tỷ đồng và chờ bán thế hệ mới. Năm 2012, Honda Việt Nam chỉ bán được 40 chiếc Accord, trong khi đó, đối thủ Toyota Camry bán gấp rất nhiều lần, lên tới 3.146 chiếc.
 
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn