Honda Ấn Độ bán hơn 100 nghìn xe City trong 15 tháng

Mẫu Honda City thế hệ thứ 4 vừa trở thành chiếc sedan cỡ trung bán chạy nhất Ấn Độ khi vượt mốc 100 nghìn xe bán ra trong vòng 15 tháng.

 
Ngày 6/4, Honda Ấn độ cho biết kể từ khi được giới thiệu trên thị trường Ấn Độ vào tháng 1/2014, đã có 101.299 xe Honda City được bàn giao cho khách hàng.
 
Jnaneswar Sen, Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách mảng tiếp thị và bán hàng của hãng, cho biết: “Thương hiệu City đã trở thành bộ mặt của Honda ở Ấn Độ. Xe trở nên phổ biến và giữ vị trí đứng đầu phân khúc ngay từ khi ra mắt”. Ông cho biết thêm: “Vẫn giữ lại những nét truyền thống nhưng mẫu City mới có thể thu hút một số lượng lớn khách hàng trẻ tuổi. 30% khách hàng của Honda City là những người lần đầu tiên mua ôtô”.
 
Honda City xuất hiện lần đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 1/1998. 3 thế hệ trước đó đạt lượng tiêu thụ tổng cộng 430 nghìn chiếc.
 
Sau khi Honda gia nhập phân khúc diesel tại Ấn Độ với động cơ 1.5L i-DTEC  được trang bị trên Honda Amaze, 2014 Honda City trở thành mẫu xe thứ hai sử dụng động cơ diesel. City tập trung đầy đủ những công nghệ tiêu biểu của Honda nhằm đáp ứng sự mong đợi của khách hàng. Xe được bán ra với cả hai tùy chọn động cơ diesel và xăng.
 
Trong khi đó, tại Việt Nam, sau hơn 1 năm ra mắt Sau hơn một năm có mặt tại Việt Nam, Honda City cũng đã bán được 394 xe trong tháng 1 và 199 xe trong tháng 2/2015. Sau 4 lần đổi mới, City không có nhiều biến đổi. Hãng xe Nhật vẫn muốn giữ lại những nét đặc trưng ở dòng sedan. So với các xe City trước, Honda đưa ra giá cao hơn bản cũ từ 2-9 triệu. Cụ thể, bản số sàn được trang bị la-zăng thường 15 inch có giá 552 triệu, bản số vô cấp CVT lắp la-zăng đúc 16 inch, giá 599 triệu đồng.