Honda bị kiện vì xe lỗi túi khí gây chết người

Hãng sản xuất túi khí hàng đầu thế giới Takata và hãng xe Nhật Bản Honda đang phải đối mặt với một vụ kiện ở bang Florida (Mỹ) với cáo buộc xe lỗi túi khí khiến một phụ nữ mang thai người Malaysia thiệt mạng.

Honda bị kiện vì xe lỗi túi khí gây chết người
Theo trang Autoblog, nạn nhân xấu số tên là Law Suk Leh, 42 tuổi, đang mang thai một bé gái. Hồi tháng 7/2014, cô Suk Leh lái chiếc xe Honda City 2003 trên đường đến đảo Borneo ở Malaysia với vận tốc chỉ khoảng 20 dặm/giờ (32km/h) thì bị một chiếc xe khác đâm phải. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, túi khí trong xe của cô đã bung ra quá mạnh khiến các mảnh kim loại từ miếng ốp túi khí vỡ ra và bắn vào cổ của cô. Suk Leh đã tử vong ngay trên đường đưa tới bệnh viện. Mặc dù các bác sĩ đã mổ bắt lấy đứa con trong bụng cô, nhưng đứa bé cũng không thể qua khỏi.
 
Hiện cha cô, ông Law Ngee Chiong, đã đệ đơn kiện cả nhà sản xuất túi khí và hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Honda lên tòa án liên bang Mỹ ở Miami. Thẩm phán Federico Moreno cho biết đang tiến hành đánh giá hơn chục đơn kiện về những chấn thương và tử vong liên quan đến xe lỗi túi khí trước khi tiến hành xét xử vụ việc này. Trường hợp của Suk Leh là một trong 6 trường hợp tử vong do xe lỗi túi khí của Takata cung cấp. Trước đó, hồi tháng 10/2014, một nữ tài xế gốc Việt cũng bị thiệt mạng khi lái chiếc xe Honda Accord. Kết quả điều tra của cảnh sát Mỹ cho thấy nguyên nhân gây tử vong là do túi khí bị lỗi được trang bị trên xe Accord.