Honda bị phạt 70 triệu USD vì che giấu thông tin

Honda vừa đồng ý trả 2 khoản tiền phạt, mỗi khoản 35 triệu USD, cho Cục quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vì không báo cáo các trường hợp bị thương, tử vong cùng một loạt khiếu nại khác của người tiêu dùng liên quan đến các xe của hãng.

 
Đây sẽ là số tiền phạt lớn nhất mà một hãng xe phải nộp cho Cơ quan an toàn. Hãng xe Nhật đã trở thành trung tâm một cuộc điều tra vì vi phạm quy định của NHTSA. Theo đó, các nhà sản xuất phải nhanh chóng báo cáo thông tin về các sự cố, trường hợp tử vong, thương tích hay khiếu nại của khách hàng về vấn đề bảo hành.
 
Trước đó, hồi tháng 11, Honda thừa nhận đã không báo cáo 1.729 trường hợp tử vong hoặc thương tích trong khoảng thời gian từ tháng 7/2003 đến tháng 6/2014. Trong đó, 8 vụ liên quan đến túi khí của Takata. Tuy nhiên, hãng lại “đổ lỗi” cho những sai sót trong việc nhập dữ liệu và cho biết sẽ có những biện pháp để khắc phục sự cố.
 
Trong khi đó, Anthony Foxx, Bộ trưởng Giao thông Mỹ, cho biết: “Chúng tôi không thể tha thứ cho việc một hãng xe che giấu các sự cố về an toàn vì chúng tôi sẽ thiếu mất một phần quan trọng trong các nỗ lực thu hồi và bảo vệ công chúng”.
 
Quốc hội Mỹ giới hạn mức tiền phạt cho những vi phạm thế này là 35 triệu USD. Tuy nhiên, ông Foxx cho rằng quy định cần được gỡ bỏ vì chỉ cần một vi phạm cũng có thể làm chết người.  “Trong tình huống này, chúng ta đang nói về khoảng thời gian 11 năm thiếu hụt thông tin. Điều đó rất nghiêm trọng”.