Honda cũng dính 1 triệu xe với lỗi túi khí

“Cơn bão” thu hồi xe lỗi túi khí do Takata sản xuất ngày càng lan rộng khi đã có gần chục hãng xe bị lôi vào cuộc, mới nhất là Subaru. Mới nhất là thêm cả Honda cũng vừa thông báo thu hồi thêm 1 triệu xe tại California, Mỹ vì phát hiện vấn đề tương tự.

Honda cũng dính 1 triệu xe với lỗi túi khí
Honda Accord đời 2003
Con số cuối cùng chưa được xác minh nhưng dự kiến vào khoảng 500.000 – 1 triệu xe sedan, minivan, SUV và crossover được bán ra bởi Honda và Acura. Nằm trong diện thu hồi bao gồm các xe Accord, Civic, CR-V, Element, Pilot, Acura MDX đời 2003-2005, Acura RL đời 2005 và Odyssey đời 2003-2004.
 
Một vụ tai nạn liên quan đến một chiếc Accord đời cũ được cho là nguyên nhân dẫn đến đợt thu hồi mới nhất của hãng xe Honda. Các xe sẽ được thay thế mô đun túi khí ở ghế hành khách phía trước.
 
Động thái xuất hiện chỉ một ngày sau khi hãng xe Nhật thông báo một đợt thu hồi khác, liên quan đến một số xe do thương hiệu xe sang Acura bán ra bị lỗi đèn pha. Trước đó, cách đây một tháng, Honda cho biết sẽ thu hồi 2 triệu ô tô gặp vấn đề với túi khí của Takata, công ty đang ở trung tâm của một “cơn bão” thu hồi ảnh hưởng đến một loạt nhà sản xuất ôtô, trong đó có GM, BMW, Mazda hay Subaru.
 
Tính đến nay đã có hơn 10 triệu phương tiện bị ảnh hưởng do túi khí có thể bung ra không đúng cách trong trường hợp tai nạn, nguy cơ làm các mảnh vỡ văng vào cabin khiến hành khách bị thương.  Honda chỉ là một trong số 8 hãng xe phải thu hồi xe sử dụng sản phẩm của Takata, nhà sản xuất các bộ phận an toàn xe hơi lớn thứ 2 trên thế giới.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn