Honda Fit đời mới được đánh giá là một chiếc xe gia đình có những công nghệ đủ để trở thành “mối đe dọa” trên thị trường xe cỡ nhỏ. Những tính năng tiêu chuẩn trên xe bao gồm Bluetooth, camera sau, các cổng USB, đặc biệt là hệ thống phát hiện điểm mù Lane Watch và các hệ thống kết nối Display Audio, HondaLink.
Hệ thống phát hiện điểm mù (BSD) Lane Watch xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc xe HondaAccord. Camera trên gương chiếu hậu ở cửa sau sẽ quan sát giao thông ở làn đường bên cạnh. Khi hệ thống được kích hoạt, màn hình trung tâm 7 inch sẽ hiển thị hình ảnh ở camera để tài xế quyết định có an toàn để chuyển làn đường hay không.
Trên màn hình, các đường thẳng màu vàng và đỏ sẽ biểu thị cho khoảng cách với các mốc 3 m, 9,8 m và 21,3 m. Hệ thống có thể kích hoạt bằng tay hoặc đặt ở chế độ tự động.
Tuy nhiên, Lane Watch có một hạn chế là chỉ hoạt động ở khu vực điểm mù bên phải xe. Mặc dù vậy, đây vẫn được đánh giá là một bước nhảy lớn về công nghệ an toàn bởi lái xe có thể mở rộng tầm quan sát của mình mà không cần phải ngoái đầu ra khỏi cửa xe.
Để đáp ứng nhu cầu không ngừng tăng lên của người tiêu dùng là luôn luôn kết nối, Honda đã giới thiệu thế hệ tiếp theo của công nghệ kết nối xe hơi là Display Audio và HondaLink. Những công nghệ này cũng đã được đưa vào chiếc Civic đời 2014.
Là một giao diện cảm ứng cỡ lớn, Display Audio sử dụng các chức năng của điện thoại iPhone hoặc Android để truy cập kho âm thanh, danh bạ điện thoại, thông tin về xe...Display Audio còn tích hợp chế độ Siri Eyes Free của Apple. Nhờ đó, khi điện thoại được ghép đôi với phương tiện thông qua kết nối Bluetooth, người dùng iPhone có thể kích hoạt Siri bằng cách nhấn và giữ nút Talk trên vô lăng.
Trong khi đó, các ứng dụng HondaLink bao gồm Connect App, Navigation App, Aha App, Launcher App. Một số tính năng mới của HondaLink bao gồm HondaLink Assist, cung cấp những hỗ trợ khẩn cấp cho tài xế, đặc biệt trong trường hợp xe gặp tai nạn.
Honda Fit đời 2015 được đánh giá là một đối thủ “đáng gờm” trong phân khúc xe cỡ nhỏ. Với những người không quá tập trung vào công nghệ thì chiếc Honda Fit 2015 vẫn được coi là một lựa chọn tuyệt vời bởi hiệu suất nhiên liệu cao, không gian cabin rộng, nội thất sang trọng, mức giá lại hợp lý.
Nội thất xe cho thấy sự vượt trội so với các đối thủ trong cùng phân khúc. Đây là lần đầu tiên một mẫu Honda Fit được trang bị bộ ghế da cao cấp, nhiều chi tiết khác cũng được bọc bằng da mềm.
Là một mẫu xe cỡ nhỏ của hãng xe Nhật và mức giá được đánh giá là khá bình dân, nhưng Honda Fit vẫn chưa bắt kịp những mẫu xe đắt hơn, lớn hơn như CR-V hay Civic Accord về số xe bán ra. Một số đối thủ của Fit bao gồm 2014 Ford Fiesta, 2014 Nissan Versa, Chevrolet Sonic, Hyundai Accent, hay Kia Rio. Tuy nhiên, với sự ra mắt ấn tượng của chiếc Fit 2015, Honda kỳ vọng đây sẽ là lựa chọn của nhiều gia đình trong các công việc di chuyển hàng ngày.