Honda ghi dấu ấn 15 triệu xe máy sản xuất ở Việt Nam

Chiếc Air Blade xuất xưởng ngày hôm qua 21/3 tại nhà máy ở Vĩnh Phúc đánh dấu cột mốc sản xuất 15 triệu xe máy của Honda Việt Nam (HVN), sau 18 năm hoạt động.

   Hầu như không gia đình nào ở các thành phố tại Việt Nam không sở hữu 1-2 mẫu xe máy Honda trong nhà. Nếu chỉ lấy trung bình giá xe khoảng 20 triệu đồng, doanh số của HVN đạt được đến nay vào khoảng 300 nghìn tỷ đồng (15 tỷ USD).
 
Được thành lập vào năm 1996, HVN xuất xưởng chiếc xe máy đầu tiên vào năm 1998 và sau 10 năm đã kỷ niệm chiếc xe thứ 5 triệu vào tháng 7/2008. Sau đó đến giai đoạn thị trường bùng nổ và công ty nhanh chóng đạt con số 10 triệu xe máy chỉ 3 năm sau đó, vào tháng 9/2011, rồi tiếp đến chiếc xe máy thứ 15 triệu trong 2 năm rưỡi tiếp theo.
 
Ngoài Wave là xe bán chạy nhất của HVN, Air Blade chính là chiếc xe có tốc độ phát triển nhanh nhất. Ra mắt từ năm 2007, HVN bán được 1 triệu xe vào năm 2012 và đến tháng 12/2013 đã đạt 2 triệu xe.
 
Hiện nay HVN có 3 nhà máy lắp ráp xe máy, nhà máy thứ ba tại Hà Nam dự kiến sản xuất xe máy từ tháng 10 năm nay, với tổng công suất 2,5 triệu xe mỗi năm. Tuy nhiên mức tiêu thụ 3 năm vừa qua chỉ đạt khoảng 2 triệu chiếc. Vì vậy, một hướng đi mới là bắt đầu xuất khẩu xe máy, kể từ 2011. Trong năm 2013, HVN xuất khẩu 40.000 xe và mục tiêu trong năm 2014 là 100.000 xe.
 
Cũng trong dịp này, HVN đưa vào hoạt động phân xưởng chế tạo piston với công suất tối đa 2,4 triệu sản phẩm/năm. Hiện tại, tỷ lệ nội địa hoá của xe Honda ở Việt Nam vào khoảng hơn 90%, theo công bố. Rõ ràng, với một thị trường đủ lớn, không cần phải kêu gọi, các nhà sản xuất, dù là ôtô hay xe máy, cũng sẽ tự biết cách làm thế nào để thu được lợi nhuận cao nhất.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn