Honda lại phải triệu hồi gần 47 nghìn xe vì lỗi túi khí Takata

Honda vừa thông báo triệu hồi 46.710 xe tại thị trường Malaysia do hệ thống kích nổ túi khí Takata gặp vấn đề. Trong đó ảnh hưởng lớn nhất trong đợt triệu hồi này của Honda là mẫu xe City với 26.186 xe.

Honda lại phải triệu hồi gần 47 nghìn xe vì lỗi túi khí Takata 1
 
Trong số 46.710 xe Honda triệu hồi lần này, ngoài 26.186 chiếc City (sản xuất 2008-2009) còn có Civic (2007-2009), CR-V (2007-2008) và Jazz (2007,2009).
 
Honda Malaysia cho biết, tất cả các chủ sở hữu xe nằm trong diện triệu hồi lần này đã được hãng gửi thông báo. Hãng đã sẵn sàng cho việc kiểm tra và sửa chữa lỗi trên. Chi phí hoàn toàn do Honda Malaysia chịu trách nhiệm. Bên cạnh đó, công ty cũng kêu gọi chủ sở hữu các mẫu xe trên không nằm trong diện triệu hồi cũng nên tới các đại lý ủy quyền để kiểm tra.
 
Đây không phải lần đầu tiên, Honda Malaysia phát đi thông báo triệu hồi về lỗi hệ thống túi khí trên các mẫu xe của mình. Trước đó vào ngày 21/5, một thông báo triệu hồi liên quan đến hệ thống kích nổ túi khí Takata đã được đưa ra liên quan tới 87.182 xe (bao gồm City 2003-2008, Civic 2003-2008, CR-V 2002-2007, Jazz 2004-2006 và Stream 2004-2005.
 
Honda là một trong số nhà sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề từ “cơn bão” thu hồi túi khí Takata. Tổng cộng hơn 5,5 triệu xe Honda đã được triệu hồi tại Mỹ liên quan đến lỗi này. Ngoài ra lỗi túi khí của Takata đã khiến cho gần 20 triệu xe đã bị thu hồi trên toàn thế giới, ít nhất 5 người chết trên toàn thế giới và 139 trường hợp bị thương ở nhiều dòng/thương hiệu xe khác nhau.