Honda Việt Nam là nhà tài trợ chính của các Đội tuyển quốc gia Việt Nam

Honda Việt Nam đã trở thành nhà tài trợ chính thức của các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam A bao gồm Đội tuyển Nữ Quốc gia Việt Nam và Đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Hợp đồng tài trợ của HVN với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) có thời hạn 02 năm kể từ ngày 1/4/2019.

 
Tại Việt Nam, bóng đá không chỉ là một môn thể thao mà đó còn là một chất xúc tác khơi dậy niềm tự hào dân tộc, kết nối và hòa chung con tim của gần 100 triệu người dân Việt Nam.

Thấu hiểu được điều đó, Công ty Honda Việt Nam mong muốn đồng hành cùng bóng đá Việt Nam, chia sẻ giấc mơ cùng người dân Việt Nam bằng việc trở thành Nhà tài trợ chính cho các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam, với hy vọng cùng chung tay đóng góp vì sự phát triển của nền bóng đá nước nhà ngày một lớn mạnh, sẵn sàng đương đầu với những thử thách mới.
 

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên HVN đồng hành cùng các đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Trước đó vào năm 2014, HVN cũng đã từng là nhà tài trợ chính thức cho Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia, Đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia. Tuy nhiên, trong lần tài trợ trước đây, hợp đồng được ký một năm một ( 2014 và 2015). Và trong lần “trở lại” cùng các đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này, HVN đã công bố bản hợp đồng có giá trị 02 năm liên tiếp.

Tham dự buổi lễ có Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh, HLV trưởng ĐTQG & U23 QG ông Park Hang-seo, HLV trưởng ĐT nữ QG Mai Đức Chung , đại diện cầu thủ đội tuyển bóng đá nam và các cầu thủ nữ Quốc gia. Về phía Honda Việt Nam có Tổng giám đốc ông Keisuke Tsuruzono và Phó Tổng giám đốc thứ nhất Lê Hữu Phúc.
 
Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng giám đốc Honda Việt Nam

Ông Keisuke Tsuruzono – Tổng giám đốc Honda Việt Nam cũng chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng rằng sự hỗ trợ của chúng tôi có thể giúp sức cho các đội tuyển bóng đá Việt Nam – đại diện cho tinh thần dân tộc Việt Nam - hướng tới mục tiêu và giành vị thế cao hơn nữa trên đấu trường quốc tế. Honda Việt Nam mong muốn được công nhận là một thành viên tích cực của đất nước Việt Nam, cùng hướng tới những mục tiêu của quốc gia Việt Nam cũng như những mục tiêu của mọi người dân Việt Nam. Chúng tôi cũng mong rằng khán giả Việt Nam sẽ theo dõi và cổ vũ nhiều hơn nữa cho các Đội tuyển Quốc gia Việt Nam”.