Honda Việt Nam rầm rộ "trồng rừng” tại Bắc Kạn

Trong sáng ngày 15/5, đại diện Honda Việt Nam cùng lãnh đạo thành phố Bắc Kạn đã cùng nhau tổ chức “Ngày hội trồng rừng – giữ mãi màu xanh Việt Nam” lần thứ 4 tại phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn.

Đây là lần thứ 4 liên tiếp Ngày hội trồng rừng được Honda kết hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Kạn tổ chức. Dự án trồng rừng tại Bắc Kạn được bắt đầu thực hiện từ năm 2013 đến nay với tổng thời gian dự kiến kéo dài 8 năm. Giai đoạn 2013-2016 của dự án là trồng mới 490ha rừng sản xuất tại xã Nông Thượng và phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Kạn. Giai đoạn thứ 2 của dự án từ năm 2017 sẽ là quá trình tỉa thưa và bảo vệ cây và sẽ bắt đầu khai thác từ năm 2020.
 
honda_to_chuc-ngay_hoi_trong_rung-anh-3
 
Tham gia cùng sự kiện còn có sự góp mặt của 200 công nhân viên và các cấp quản lý tại Honda Việt Nam, đại diện tỉnh Bắc Kạn và người dân địa phương. Sự kiện được thực hiện trên diện tích 2ha với tổng số cây trồng lên đến 1.500 cây. Theo kế hoạch, cho tới tháng 8/2016, sẽ có thêm khoảng 80 ha nữa được phủ xanh, nâng tổng diện tích của dự án trồng rừng lên tới 490 ha.
 
honda_to_chuc-ngay_hoi_trong_rung-anh-5
Lãnh đạo Honda Việt Nam và đại diện thành phố Bắc Kạn cũng trực tiếp tham gia “Ngày hội Trông rừng 2016”
 
Trước đó, Honda Việt Nam đã rất thành công với dự án trồng cây gây rừng tại tỉnh Hòa Bình kéo dài từ năm 2003-2011. Đây cũng là dự án AR-CDM đầu tiên tại Việt Nam được Liên hợp quốc công nhận. Với vị trí là nhà tài trợ chính, Honda Việt Nam sẽ tài trợ tổng số tiền 4,9 tỷ đồng cho dự án trồng rừng kéo dài 8 năm.