Hyundai -Kia dọa rút tài trợ cho FIFA

Hôm nay (29/5), Hyundai-Kia đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về bê bối tham nhũng mới đây của các quan chức FIFA (Liên đoàn Bóng đá thế giới), đồng thời cho biết có thể sẽ cân nhắc lại các hợp đồng tài trợ với tổ chức này.

Trước Hyundai-Kia, một loạt các nhà tài trợ lớn của FIFA cũng đã chính thức lên tiếng, trong đó có hãng tín dụng điện tử VISA đe dọa sẽ cắt hợp đồng tài trợ với tổ chức bóng đá quyền lực nhất thế giới sau khi nhận được thông tin 7 quan chức cấp cao của FIFA đã bị bắt giữ ở Thụy Sĩ với cáo buộc tham nhũng và nhận hối lộ hơn 150 triệu USD trong suốt hơn 20 qua.
 
Với tư cách là nhà tài trợ lớn thứ 4 của FIFA, Hyundai-Kia cũng cho biết vô cùng quan ngại về bê bối mới nhất của các quan chức FIFA.
 
“Là công ty luôn ưu tiên đặt các tiêu chuẩn đạo đức và sự minh bạch lên hàng đầu, Hyundai Motor vô cùng quan ngại về những cáo buộc phạm pháp chống lại các lãnh đạo cấp cao của FIFA và sẽ theo dõi sát sao tình hình”, Hyundai tuyên bố.
 
Năm 2010, Hyundai-Kia ký hợp đồng trở thành một trong những nhà tài trợ chính của FIFA và độc quyền trong lĩnh vực quảng cáo ôtô tại các giải đấu trên khắp thế giới của tổ chức này. Hợp đồng tài trợ  kéo dài 12 năm đến năm 2022. Tuy nhiên, những tai tiếng liên quan đến vụ bê bối tham nhũng mới nhất của FIFA có thể khiến hãng xe Hàn Quốc cân nhắc lại quãng thời gian thực hiện hợp đồng này.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn