Hyundai-Kia đứng đầu về xe ‘xanh’, Ford và GM xếp cuối

Nghiên cứu mới nhất từ Liên hiệp các nhà khoa học vì trái đất (UCS) cho thấy Hyundai-Kia là hãng xe thân thiện với môi trường nhất. Trong khi đó, ba nhà sản xuất hàng đầu tại Detroit gồm Ford, GM và Chrysler lần lượt xếp ở 3 vị trí cuối cùng.

hãng xe Hyundai-Kia đứng đầu về xe ‘xanh’
Dù đã có nhiều cố gắng, song trong cuộc đua của các xe “xanh”, Top 3 Detroit vẫn vất vả ở các vị trí cuối. Ảnh: 2014 Automakers Ranking
 
UCS là một tổ chức có trụ sở tại Mỹ, gồm hơn 200.000 nhà khoa học làm việc vì “sức khỏe” của trái đất, vì màu xanh của hành tinh này. Theo nghiên cứu mà họ vừa công bố, ngành công nghiệp xe hơi đã đạt được một tiến bộ lớn trong việc khắc phục ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng. Theo đó, bất kỳ mẫu ô tô mới nào đang được bán tại Mỹ đều sạch hơn tới 43% so với các mẫu xe năm 1998.
 
Trong cuộc khảo sát của UCS đối với các mẫu xe moi sản xuất năm 2013, được bán tại Mỹ từ tháng 12/2012 tới tháng 9/2013 thuộc 8 thương hiệu lớn, danh sách các xe “xanh” theo thứ tự từ cao đến thấp lần lượt là: Hyundai-Kia, Honda, Toyota, Nissan, Volkswagen, Ford, GM và cuối cùng là Chrysler.
 
Nhìn vào bảng tổng sắp được minh họa bằng hình một chặng đua có thể thấy top 2 đang có một khoảng cách nhất định với các đối thủ còn lại cũng đang được phân thành 2 top khác. Nhóm giữa là Toyota, Nissan và Volkswagen bám đuổi nhau khá quyết liệt. Trong khi, 3 cái tên hàng đầu của “kinh đô” Detroit vẫn lận đận ở nhóm cuối dù đã có nhiều nỗ lực.
 
UCS giải thích rằng Ford, GM và Chrysler nằm ở nhóm cuối là do các xe bán tải của họ dẫu có sức mua tốt nhưng lại kém trong khoản tiết kiệm nhiên liệu (ít nhất là khi so với sedan). UCS lập nên danh sách này dựa vào cách tính lượng khí thải trung bình trên mỗi dặm trên mỗi xe bán ra của mỗi nhà sản xuất. Sau đó, những yếu tố về tiết kiệm nhiên liệu, kiểu nhiên liệu, số xe bán ra, lượng khí thải ô nhiễm môi trường sẽ tác động tới vị trí của hãng trong danh sách. Do đó, càng nhiều xe bán tải, vị trí lại càng thấp. Vì vậy, việc xe Hyundai thay thế vị trí của xe Honda năm ngoái là một sự thay đổi có nhiều ý nghĩa, cả về mặt công nghệ lẫn cuộc chạy đua bán xe.
 
Đối với những người còn nghi ngờ về sự trung thực của Hyundai trong việc công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trong dòng xe mới thời gian gần đây, UCS cho rằng hãng xe Hàn Quốc đã sửa sai và cải thiện mức tiêu thụ 3%/năm. Điều đó phần nào khiến Hyundai xứng đáng lần đầu nhận được vị trí quán quân trong danh sách xe xanh của tổ chức này. Đây cũng là lần đầu tiên Hyundai có được vị trí cao như vậy trong 6 lần UCS công bố kết quả.
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn