Hyundai mạnh tay đầu tư vào xe tự lái

Hãng xe Hàn Quốc Hyundai đang lên kế hoạch đầu tư mạnh mẽ vào dòng xe tự lái với hy vọng chiếc xe hoàn toàn tự động lái sẽ chính thức chạy trên những con đường vào năm 2030.

 
Xe tự lái hay còn gọi là xe không người lái là dòng xe có thể tự chạy thông qua hệ thống điều khiển tiên tiến từ mạng máy tính. Đây hiện đang là dòng xe thu hút được rất nhiều sự quan tâm của các hãng xe cũng như các công ty công nghệ trên toàn thế giới. Cảm biến Hazard, camera phía sau và hệ thống thông tin giải trí thông minh  cho xe hơi như  CarPlay của Apple và Android của Google Auto là những công nghệ đang dần xuất hiện rộng rãi trên những chiếc xế hộp. Trong khi đó, Google, General Motors và Mercedes cũng đang đẩy mạnh kế hoạch phát triển các công nghệ cần thiết cho dòng xe tự lái. Hãng xe Hàn Quốc Hyundai cũng không nằm ngoài xu hướng này.
 
Trong một báo cáo mới đây tại Seoul (Hàn Quốc), giám đốc điều hành Hyundai Korea Herald cho biết công ty đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu thương mại hóa dòng xe tự lái với tầm nhìn cụ thể là: “ một phần xe tự lái trong năm 2015, tự động hóa cao trong xe vào năm 2020 và xe tự lái hoàn toàn trong năm 2030”. Hãng xe này dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc vào nửa cuối năm nay và tiến tới sẽ là hệ thống hỗ trợ “thoát” ách tắc giao thông. Hệ thống này sẽ phát hiện và phân tích những mẫu xe hơi cũng như các chướng ngại vật trên đường nhằm giúp xe có thể dễ dàng “lách” qua đường các đoạn đường ùn tắc. Đây được coi là bước tiến đầu tiên trong kế hoạch “tối đa hóa hoàn toàn” xe tự lái của Hyundai.
 
Trước đó, hồi tháng 1/2015, Hyundai cho biết sẽ đầu tư 80,7 nghìn tỷ won( 73,3 tỷ USD ) cho ngành công nghiệp smartcar trong vòng bốn năm tới. Theo đó, hai nhà máy mới của hãng dự kiến sẽ được xây dựng ở Trung Quốc và Nga. Ngoài ra, hãng còn có kế hoạch thuê hơn 7.000 nhà nghiên cứu và kỹ sư mới để phát triển các phương tiện thông minh hơn.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn