Hyundai muốn "xâm chiếm" thị trường xe bán tải

Hyundai đã xác nhận rằng hãng đang cân nhắc sản xuất dòng xe bán tải trong tương lai.

Giám đốc nghiên cứu và phát triển (R&D) của Hyundai, ông Park Byung-cheol cho biết hãng đang rất quan tâm tới dự án này sau khi nhận được nhiều phản ứng tốt về mẫu concept bán tải Santa Cruz công bố tại Detroit.
 
 
Tin đồn xung quanh việc Hyundai sẽ sản xuất một mẫu xe bán tải đã xuất hiện nhiều lần trong những năm gần đây. Công ty này được cho là đã tiếp cận với tập đoàn Chrysler vào năm 2010 để nói về việc hợp tác sản xuất xe tải. Và một Giám đốc điều hành của Hyundai đã từng tuyên bố kế hoạch phát triển xe bán tải đang được nghiêm túc cân nhắc và xem nên sản xuất loại xe bán tải nào, nhưng cho đến nay mẫu xe bán tải của Hyundai vẫn vắng mặt trên thị trường.
 
Ông Park Byung-cheol cũng cho biết thêm rằng vẫn còn rất nhiều “rào cản” mà công ty cần phải vượt qua trước khi một mẫu xe bán tải được ra mắt thị trường. “Xe bán tải rất quan trọng, nhưng không phải là ưu tiên số 1 của chúng tôi. Dù vậy chúng tôi cũng phải cân nhắc việc đáp ứng nhu cầu thị trường ở phân khúc này. Tất cả mọi thứ đều đang được đánh giá.”
 
Hyundai đã có những thành công khá ấn tượng, từ hình ảnh một nhà sản xuất xe nhỏ, chất lượng thấp, giá rẻ, trở thành một nhà sản xuất ôtô tầm cỡ quốc tế, với những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế thông minh. Sự chuyển dịch này đã giúp Hyundai khá thành công trong những phân khúc thị trường không phải là truyền thống.
 
Theo một số báo cáo gần đây khẳng định Hyundai đang chuẩn bị mở rộng năng lực sản xuất xe SUV tại Mỹ, có khả năng sẽ được mở rộng tại tiểu bang Alabama của nước này. Tuy nhiên, Byun-cheol tuyên bố không có kế hoạch chuyển việc sản xuất mẫu xe Tucson vào Mỹ, rất có thể hãng sẽ chuyển sản xuất mẫu Santa Fe từ bang Georgia sang Alabama.

Tin tổng hợp

otoxemay.vn