Hyundai xin lỗi vì báo nhầm mức tiêu thụ nhiên liệu của Sonata 2014

Hyundai Mỹ vừa lên tiếng thừa nhận “có lỗi” trong thông báo mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe Sonata 2014, động thái được cho là nhằm tránh đi theo vết xe đổ khiến hãng xe xứ Hàn phải bồi thường hơn 200 triệu USD cho khách hàng trong năm trước.

Theo Reuters, mức tiêu thụ nhiên liệu ban đầu mà hãng xe Hyundai công bố dành cho mẫu xe Sonata 2014 tại Mỹ là 12,6 km/lít (khoảng gần 8 lít/100km), tiết kiệm hơn 6% so với phiên bản Sonata trước đó. Tuy nhiên, theo thông báo chính thức của Hyundai, kết quả thử nghiệm thực tế đã được các nhà chức trách Mỹ xác nhận lại chỉ có 12,1 km/lít (gần 9 lít/100km), tức là chỉ tiết kiệm so với phiên bản trước 2% và thấp hơn 4 điểm % so với con số quảng cáo của hãng.
 
Lý giải về mức tiêu thụ nhiên liệu “vênh” nhau này, hãng xe Hyundai một lần nữa lại đổ lỗi cho những sơ suất của các trung tâm thử nghiện của hãng. Theo đó, mức tiêu thụ nhiên liệu 12,6 km/lít chỉ áp dụng cho những mẫu xe tại thị trường Hàn Quốc.
 
Phát biểu trước đông đảo phóng viên hôm 17/3, đại diện của Hyundai Mỹ - Jim Trainor, quản lý cấp cao của bộ phận quan hệ công chúng – nhấn mạnh: “Chúng tôi thành thật xin lỗi về sự nhầm lẫn này”. Tuy nhiên, ông Trainor vẫn đảm bảo chắc chắn rằng vụ việc này sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số xếp hạng tại Mỹ của hãng.
 
Năm 2012, Hyundai cùng “người anh em” Kia đã phải hứng chịu một cơn bão chỉ trích từ báo giới và những người sử dụng xe sau khi phát hiện 13 mẫu xe của 2 hãng này tại Mỹ bao gồm cả Accent, Veloster và Elantra 2013 “ăn” nhiên liệu nhiều hơn rất nhiều so với quảng cáo của hãng. Tháng 12/2013, Hyundai và Kia đã đồng ý nộp phạt gần 400 triệu USD cho gần một triệu khách hàng Mỹ. Tất nhiên, Hyundai vẫn khẳng định rằng đây không phải là lỗi có chủ đích mà chỉ là sơ suất của các nhân viên trong quá trình kiểm tra mức tiêu thụ nhiên liệu.
 
 

Tin tổng hợp

otoxemay.vn